MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai ông Hồ Hùng Anh vừa gom xong hơn 44,7 triệu cổ phiếu TCB

22-12-2018 - 19:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Hồ Anh Minh đã nâng sở hữu lên gần 138 triệu cổ phiếu TCB, tương đương tỷ lệ 3,95%.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố kết quả giao dịch của người nhà ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Cụ thể, con trai của ông Hồ Hùng Anh là ông Hồ Anh Minh đã nhận chuyển nhượng xong hơn 44,7 triệu cổ phiếu TCB, giao dịch thỏa thuận từ ngày 14-19/12/2018. Theo đó, ông Hồ Anh Minh đã nâng sở hữu lên gần 138 triệu cổ phiếu TCB, tương đương tỷ lệ 3,95%.

Cùng thời gian này, bà Nguyễn Hương Liên, em dâu ông Hồ Hùng Anh đã chuyển nhượng 45 triệu cổ phiếu TCB, giao dịch thỏa tuận. Theo đó, bà Liên giảm sở hữu tại Techcombank xuống còn hơn 69,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương với tỷ lệ 1,99%.

Như vậy, không loại trừ khả năng đây là giao dịch "sang tay" cổ phiếu giữa người nhà trong gia đình ông Hùng Anh.

Bản thân ông Hồ Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại Techcombank. Ông Hùng Anh có hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là vợ ông và cụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - mẹ ruột ông Hùng Anh, mỗi người đang sở hữu hơn 174 triệu cổ phiếu TCB. 

Như vậy, ông Hùng Anh và những người liên quan hiện đang nắm giữ hơn 595 triệu cổ phiếu TCB, tương đương với 17% vốn điều lệ ngân hàng.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/12/2018, giá cổ phiếu TCB đứng ở mức 27.300 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, khối tài sản mà gia đình ông Hùng Anh đang nắm giữ có giá trị hơn 16.000 tỷ đồng.


Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên