MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong

09-12-2018 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong.

Sinh năm 1995, Mario Ho Yau Kwan là con thứ 3 của ông trùm sòng bạc Macau Stanley Ho và người vợ thứ 4 Angela Leong.

Mario tặng bố món qùa “tuyệt vời nhất” vào sinh nhật thứ 97 của ông, bản cáo bạch IPO (chào bán công khai lần đầu) công ty riêng iDreamSky Technology. Ở tuổi 23, anh là CMO (Giám đốc Marketing) của công ty phân phối trò chơi điện tử, lên sàn chứng khoán Hong Kong vào ngày 25/11, ngày sinh ông Stanley.

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong - Ảnh 1.

Mario đánh cồng ngày công ty lên sàn. Ảnh: Instagram.

Công ty, được hỗ trợ bởi tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent, đặt mục tiêu huy động 990 triệu đôla Hong Kong (gần 127 triệu USD) và dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn vào ngày 6/12. Tencent là cổ đông lớn thứ 2 trong iDreamSky với 20,65% cổ phần. Công ty cũng thu hút hãng điện tử Sony và tập đoàn internet JD làm nhà đầu tư chính trong đợt IPO.

“Khiến bố tự hào luôn là động lực của con. Vì bố có mọi thứ, chuẩn bị quà tặng cho bố là điều khó nhất mỗi năm! Năm nay, cuối cùng con cũng có thể tặng bố một món quà đặc biệt, ý nghĩa nhất - bản cáo bạch đầu tiên của con! Con chúc mừng sinh nhật 97 tuổi của bố! Con sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và trở thành người con trai mà bố có thể tự hào!”, Mario viết trên trang cá nhân.

Gia đình

Với tài sản ròng trị giá 3,1 tỷ USD, Stanley Ho được biết đến với cái tên “Vua cờ bạc” vì là người xây nên ngành công nghiệp casino ở Macau. Ông cũng là người giàu nhất ở đây và một trong số những người giàu nhất châu Á. Vị tỷ phú có 4 vợ và 17 con. Mario là con trai út.

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong - Ảnh 2.

Trái: Mario cùng mẹ, chị gái và anh trai chúc mừng sinh nhật bố năm 2017. Phải: Sau khi tham dự sự kiện công bố IPO, Mario đến thăm bố và cho ông xem bản cáo bạch năm 2018. Ảnh: Instagram.

Mario mang nhiều dòng máu, bao gồm Hong Kong, Hà Lan, Iran, Anh và Do Thái. Không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, anh cũng là một thiên tài toán học. Khi còn nhỏ, vị doanh nhân trẻ tuổi 2 lần giành chức vô địch trong một cuộc thi toán quốc gia.

Năm 18 tuổi, anh nhận thư mời của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ và Đại học Oxford, Anh. Mario chọn MIT và tốt nghiệp sớm một năm vì học 8 môn trong năm 2 thay vì 4 như thông thường. Cùng năm đó, anh được nhận vào chương trình Thạc sĩ Tài chính của trường, trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử. Bất chấp việc mẹ kiên quyết bắt học thạc sỹ để về gánh vác việc kinh doanh của gia đình, Mario bỏ học và về Thượng Hải lập công ty riêng. Anh là một trong những người trẻ nhất có công ty IPO ở sàn chứng khoán Hong Kong.

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong - Ảnh 3.

Mario và bạn ngày tốt nghiệp. Ảnh: Instagram.

Mario cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình. Gần đây, anh trở nên nổi tiếng nhờ màn trình diễn tuyệt vời trong cuộc thi toán “Burning Brain” của Trung Quốc. Trong số 100 thí sinh, anh về nhất 2 lần trong 3 vòng thi, giành vé trực tiếp vào chung kết.

Mario thi đấu trong “Burning Brain”. Nguồn: Youtube.

Không chỉ đẹp trai và học giỏi, Mario còn có nhiều tài lẻ, như đánh đàn và hát. Tuy không dựa vào tài sản khổng lồ của bố hay khoe khoang gia thế khủng, anh vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến trên trang “Rich Kids of Hong Kong” (Những đứa trẻ nhà giàu Hong Kong) và có những thú chơi ấn tượng.

Đàn và hát. Nguồn: Instagram.

Chơi "oẳn tù tì" lấy xe Ferrari. Nguồn: Instagram.

Cuối cùng, Mario cũng là một người giàu tình cảm. Anh luôn về thăm 3 bảo mẫu vào mỗi dịp lễ tết.

Con trai tỷ phú Macau trở thành người trẻ nhất đưa công ty lên sàn Hong Kong - Ảnh 4.

Mario và em gái chụp với 3 bảo mẫu. Ảnh: Instagram.

Theo Ngọc Lâm

Người Đồng Hành

Trở lên trên