MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Sóc Trăng điều động hàng loạt cán bộ lãnh đạo

08-12-2018 - 15:23 PM | Xã hội

Ngoài việc sáp nhập 3 đơn vị trực thuộc, Công an Sóc Trăng giải thể Phòng Truy nã và Phòng Tình báo. Thượng tá Phạm Quốc Khái được giao quyền phát ngôn.

Sáng 8/12, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã có người phát ngôn theo quy chế của Bộ Công an, đó là thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh. Trước khi được Bộ Công an điều động giữ chức vụ mới vào chiều 7/12, ông Khái là Trưởng phòng Công tác Đảng và Quần chúng.

Ngoài việc luân chuyển, điều động 8 cán bộ cấp lãnh đạo phòng và huyện, thị xã, Công an Sóc Trăng cũng tinh giản bộ máy từ 32 đơn vị trực thuộc xuống 27 đơn vị.

 Công an Sóc Trăng điều động hàng loạt cán bộ lãnh đạo - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ của Công an Sóc Trăng được điều động công tác vào chiều 7/12.

Cụ thể là giải thể Phòng Tình báo và Phòng Truy nã; sáp nhập Phòng CSGT đường bộ và Phòng Cảnh sát đường thủy thành Phòng CSGT. Phòng Công tác Chính trị sáp nhập với Phòng công tác Đảng và Quần chúng, thành Phòng Công tác Đảng và Chính trị; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ sáp nhập vào Phòng Tổ chức cán bộ.

Về nhân sự, Bộ Công an quyết định điều động thượng tá Huỳnh Văn Mến, Trưởng phòng Ngoại tuyến giữ chức Trưởng công an huyện Kế Sách; thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Công tác Đảng và Quần chúng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu; đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy giữ chức Trưởng phòng CSGT.

Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Truy nã giữ chức Trưởng phòng Ngoại tuyến; đại tá Đào Quốc Việt, Trưởng phòng Tình báo giữ chức Trưởng phòng An ninh đối ngoại; đại tá Võ Tấn Phong, Trưởng phòng An ninh đối ngoại giữ chức Trưởng phòng An ninh đối ngoại; thượng tá Trần Tấn Bền, Trưởng phòng Công tác Chính trị làm Trưởng phòng Công tác Đảng và Chính trị.

Theo Mai Đăng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên