MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công chức TP.HCM được tặng quà Tết 1,4 triệu đồng/người

15-01-2019 - 08:25 AM | Xã hội

Ngày 14/1, UBND TP.HCM đã có quyết định mức quà tặng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các diện chính sách có công, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố tặng quà ở mức 3.100.000 đồng/suất đối với cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, các vị Chính phủ Cách mạng lâm thời, Liên minh các dân tộc dân chủ hòa bình miền Nam Việt Nam, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương binh đặc biệt, thương binh đặc biệt - loại B, bệnh binh đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng.

Mức 1.700.000 đồng/suất đối với thương binh 1/4 (kể cả thương binh 1/4 loại B), bệnh binh 1/3, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động, các đồng chí cựu tử tù, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng kể cả số hưởng từ ngân sách TP, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức 1.300.000 đồng/suất đối với thương binh 2/4, 3/4, 4/4; thương binh loại B; bệnh binh 2/3, 3/3; thương binh và thân nhân liệt sĩ do Bộ Tư lệnh, Công an TP quản lý - tại chức; thân nhân của 1 liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác; hưu trí; tai nạn lao động; cán bộ phường - xã nghỉ hưu, mất sức lao động…

Quà thăm những người là cựu tù chính trị và tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách có hoàn cảnh khó khăn là 1.200.000 đồng/suất.

Quà cho các gia đình thường trú tại TP có con em đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, các gia đình cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc là 2.700.000 đồng/suất.

TP cũng hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết ngoài chế độ quy định cho lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu thuộc Bộ Tư lệnh TP là 53.000 đồng/người/ngày; tặng quà cho diện dân nghèo ở các quận, huyện là 1.250.000 đồng/hộ, cho diện bảo trợ xã hội là 1.150.000 đồng/suất, cho các hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh khó khăn là 1.000.000 đồng/hộ.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối TP, quận, huyện và một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý khối TP, quận, huyện; nhân viên đang công tác tại SOS Làng trẻ em TP là 1.400.000 đồng/người.

Theo Phong Vũ

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên