MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công khai minh bạch

TP.HCM: Đề nghị minh bạch thông tin dự án thế chấp vay vốn ngân hàng

TP.HCM: Đề nghị minh bạch thông tin dự án thế chấp vay vốn ngân hàng

21/08/2018 08:15

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM có khuyến cáo về việc khi cho các chủ đầu tư dự án vay vốn, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư cần công khai minh bạch các thông tin thế chấp để người dân được biết.

Thất thu thuế: Lộ cái bắt tay ma mãnh giữa cán bộ và doanh nghiệp

Thất thu thuế: Lộ cái bắt tay ma mãnh giữa cán bộ và doanh nghiệp

21/07/2018 19:16

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Thế Du - giảng viên chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho rằng, một trong những nguyên nhân gây ra việc thất thoát thuế ở Việt Nam hiện nay do cán bộ thuế và doanh nghiệp “bắt tay” nhau.

Những điểm nóng về kinh tế trong hai ngày Quốc hội thảo luận

Những điểm nóng về kinh tế trong hai ngày Quốc hội thảo luận

27/05/2018 14:46

Tỷ trọng đóng góp của khai khoáng vào thu ngân sách, thuế, thu hút FDI, năng suất lao động là những vấn đề nóng, được tranh luận trong hai ngày (25-26/5/2018) Quốc hội thảo luận.

Loại bỏ cơ chế xin - cho trong tiếp cận đất đai ở Hà Nội

Loại bỏ cơ chế xin - cho trong tiếp cận đất đai ở Hà Nội

25/12/2017 09:14

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hôi về phát triển Thủ đô Hà Nội ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: BOT phải công khai minh bạch cho dân biết

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: BOT phải công khai minh bạch cho dân biết

06/12/2017 16:36

Ngày 6.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ba Láng (quận Cái Răng) sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Chặn 'đất vàng' thành cao ốc

Chặn 'đất vàng' thành cao ốc

29/11/2017 09:21

Cuối năm 2017 này Hà Nội sẽ di dời 8 sở, ngành gồm: Tài chính, Quy hoạch và kiến trúc, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về khu liên cơ nằm trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ).

Đại biểu Quốc hội: Không thể để cô giáo cống hiến 37 năm nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Đại biểu Quốc hội: Không thể để cô giáo cống hiến 37 năm nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

31/10/2017 15:30

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đã nêu ra vấn đề lương hưu chỉ có 1,3 triệu đồng của cô giáo mầm non sau 37 năm cống hiến và đề nghị phải có giải pháp giải quyết tình trạng này.

Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai

Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai

09/07/2017 14:21

Theo Cục CSGT, việc tổ chức đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai tại các địa phương.

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

29/05/2017 08:53

Về quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền nhận định các cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý càng phải gương mẫu cho cấp dưới học tập.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

16/03/2017 10:02

Hai ngày nay, dư luận “xôn xao” về thông tin Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu nhiều tài sản lớn, trong đó có đất đai, công trình nhà ở và góp vốn vào doanh nghiệp, một số vị ĐBQH đã lên tiếng về vấn đề này.

Thanh lý 761 xe công, trung bình mỗi xe bán được 46,2 triệu đồng

Thanh lý 761 xe công, trung bình mỗi xe bán được 46,2 triệu đồng

08/03/2017 16:28

Bộ Tài chính cho biết số xe công phải xử lý theo phương thức thanh lý là 2.041 xe, trong đó, đã xử lý được 1.105 xe. Tuy nhiên, trong số xe thanh lý, chỉ có 761 xe đã được báo cáo cụ thể.

Chính phủ liêm chính: ‘Người dân đang nhìn Vinamilk, Sabeco’

Chính phủ liêm chính: ‘Người dân đang nhìn Vinamilk, Sabeco’

07/09/2016 19:00

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trông đợi vào một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, người dân đang nhìn vào quá trình bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco, Habeco.

Chồng quy hoạch vợ: Có khách quan mấy người ta cũng bảo "gia đình trị"!

Chồng quy hoạch vợ: Có khách quan mấy người ta cũng bảo "gia đình trị"!

07/09/2016 08:09

"Như Thủ tướng nói tìm người tài chứ không tìm người nhà. Có thể người nhà giỏi nhưng nên bố trí ở chỗ khác, không nên tập trung như thế", bà Bùi Thị An, ĐBQH khóa 13 nêu quan điểm khi trao đổi với chúng tôi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảm họp và tránh "chỉ bàn giấy"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảm họp và tránh "chỉ bàn giấy"

31/08/2016 15:27

Thủ tướng nêu thực tế việc họp còn nhiều, cần điều chỉnh theo hướng thực sự cần thiết mới họp và phải coi giảm họp là một yêu cầu.

Buông 12 “ông lớn”, nhà nước có ngay 7 tỉ USD

Buông 12 “ông lớn”, nhà nước có ngay 7 tỉ USD

31/08/2016 10:13

Việc bán 12 “ông lớn” trong đó có Vinamilk, Sabeco, FPT..., Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải theo thông lệ thị trường, công khai minh bạch...

Người dân nên tham gia giám sát thu phí BOT

Người dân nên tham gia giám sát thu phí BOT

12/08/2016 09:10

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, ngoài sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư dự án BOT thì sự giám sát của người dân cũng đóng vai trò rất quan trọng

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý thu phí, lệ phí

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý thu phí, lệ phí

01/07/2016 10:22

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu phí, lệ phí.

Công khai khoản hoa hồng khi sắm tài sản công: Liệu có khả thi?

Công khai khoản hoa hồng khi sắm tài sản công: Liệu có khả thi?

29/04/2016 03:59

Lãnh đạo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho rằng, việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trong đó có ôtô công sẽ đảm bảo công khai minh bạch, kể cả việc công khai hóa các khoản hoa hồng từ mua sắm.

Lương "sếp" xổ số là nhạy cảm, không thể công khai

Lương "sếp" xổ số là nhạy cảm, không thể công khai

13/01/2016 13:47

Phó Phòng Lao động tiền lương Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp khẳng định như vậy khi Tuổi Trẻ hỏi thông tin về lương của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Phí và lệ phí sẽ minh bạch hơn từ 1/1/2017

Phí và lệ phí sẽ minh bạch hơn từ 1/1/2017

18/12/2015 14:51

Cùng với các đạo luật được Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 10 vừa qua, Luật Phí và lệ phí cũng đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng 18/12, sau khi Chủ tịch nước ký lệnh .

Trở lên trên