MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công nghệ hạt nhân

Mỹ và Ấn Độ củng cố sức mạnh hợp tác lâu dài

Mỹ và Ấn Độ củng cố sức mạnh hợp tác lâu dài

10/01/2024 07:09

Theo trang Nikkei Asia, quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ gần đây đã củng cố với tốc độ nhanh chóng trong hai thập kỷ kể từ chuyến thăm mang tính bước ngoặt của cựu Tổng thống Bill Clinton tới Ấn Độ vào năm 2000 đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở cả hai nước.

2 tiết lộ kinh ngạc của Ấn Độ ở Mặt trăng: Mang theo công nghệ hạt nhân và 2,06 tấn regolith bị thổi bay

2 tiết lộ kinh ngạc của Ấn Độ ở Mặt trăng: Mang theo công nghệ hạt nhân và 2,06 tấn regolith bị thổi bay

03/11/2023 13:52

Sau nhiều ngày im lặng, ISRO đã có những tiết lộ đáng giá xoay quanh sứ mệnh Mặt trăng Chandrayaan-3.

Lò phản ứng hạt nhân cổ đại được tìm thấy ở Châu Phi được cho là đã gần 2 tỷ năm tuổi

Lò phản ứng hạt nhân cổ đại được tìm thấy ở Châu Phi được cho là đã gần 2 tỷ năm tuổi

16/06/2022 09:35

Tưởng rằng công nghệ hạt nhân mới chỉ được khám phá và phát triển cách đây không lâu, thế nhưng giới khảo cổ đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, một lò phản ứng hạt nhân từ thời cổ đại đã xuất hiện tại Châu Phi cách đây 2 tỷ năm.

Việt Nam sẽ có Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân trị giá 350 triệu USD

Việt Nam sẽ có Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân trị giá 350 triệu USD

19/11/2018 20:25

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga D.A. Medvedev hôm nay, 19/11, hai bên đã khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Cái kết nào cho giá dầu?

Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Cái kết nào cho giá dầu?

10/05/2018 23:26

Một số chuyên gia nhận định, nếu lệnh trừng phạt bị áp lại giá dầu có thể tăng tiếp khoảng 5 USD/thùng, tuy nhiên cũng sẽ quay đầu giảm nếu thỏa thuận hạt nhân không có gì thay đổi.

Đào tạo nhân lực phát triển điện hạt nhân

Đào tạo nhân lực phát triển điện hạt nhân

16/10/2015 20:56

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân vừa được Chính phủ phê duyệt.

Xây Trung tâm KH&CN hạt nhân: Nên hay không?

Xây Trung tâm KH&CN hạt nhân: Nên hay không?

16/06/2014 17:48

Việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân (TTKH&CNHN) với lò phản ứng công suất 15-20 MW cho đến nay vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của dự án.

Trở lên trên