MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nhân “kêu cứu” vì nợ lương, Vinaconex - PVC nói gì?

26-05-2016 - 09:41 AM | Doanh nghiệp

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 dù đã đi vào hoạt động 2 năm song công nhân, kỹ sư thậm chí doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng cho nhà thầu thi công dự án là Vinaconex – PVC cho biết đến giờ vẫn chưa nhận hết số tiền lương, công nợ.

Trong “đơn kêu cứu khẩn cấp”, ông Nguyễn Niệm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ trưởng tổ công nhân gồm 24 người làm nghề xây dựng cùng cư trú tại Tây Yên (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2012, 24 công nhân được ông Nguyễn Thạch Tùng và ông Phạm Đức Đô, đại diện cho Vinaconex - PVC mời tham gia thi công trạm bơm nước làm mát nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh).

Số tiền công nhân làm được là 504.580.000 đồng, tuy nhiên, đến nay sau một số lần thanh toán, trong có có đợt thanh toán chỉ 10.000.000 đồng chuyển khoản, số tiền còn lại là 168.580.000 đồng trong khi nhà máy đã đi vào sử dụng 2 năm.

Không chỉ nợ lương công nhân, kỹ sư, theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Yên Thịnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Vinaconex – PVC hiện vẫn chưa thanh toán 330.000.000 đồng tiền cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty ông.

“Từ tháng 3/2012 hứa hẹn sẽ trả do đó, hàng tháng tôi đều gọi điện liên tục trong 1 năm, một năm sau anh Tùng đổi số điện thoại”, ông Nhung cho hay.

Cũng theo ông Nhung, ông đã trực tiếp lên trụ sở công ty tại Hà Nội 2 lần mong muốn nhận lại số tiền kể trên nhưng đại diện công ty khất nợ. Lý do đưa ra là vốn có nhưng không còn do tiền “chôn” trong bất động sản. “Họ nói nợ nhiều họ gán căn nhà chung cư nhưng chúng tôi nông thôn mua nhà ở Hà Nội làm chi?”, ông Nhung chia sẻ.

Ngày 25/5, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Quy, trợ lý Tổng giám đốc Vinaconex – PVC cho biết, hạng mục thi công trên do ông Nguyễn Thạch Tùng, chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trong đó có trách nhiệm quản lý và thuê lao động làm việc. Tuy nhiên, ông Tùng đã nghỉ việc tại công ty từ năm 2012.

“Công ty đã nhận được phản ánh một số công nhân và doanh nghiệp cung ứng cho rằng công ty đang nợ tiền, chúng tôi đã liên hệ với ông Tùng và sẽ có cuộc gặp vào thứ 6 (ngày 27/5 - PV) tới đây”, ông Quy nói.

Cũng theo ông Quy, về thông tin công nhân bị nợ lương, khi làm việc giữa các bên, ông Tùng, đại diện công nhân và đại diện công ty, đối chiếu số liệu sổ sách kế toán nếu ông Tùng ứng quá số tiền chưa thanh toán với công nhân ông Tùng phải chịu trách nhiệm, nếu chưa đủ tiền công ty sẽ có trách nhiệm thanh toán bổ sung.

Từ năm 2009, Vinaconex – PVC (mã PVV ) chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HNX, năm 2009 doanh thu của PVV chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng, sau đó tăng mạnh lên mức hơn 700 tỷ đồng trong hai năm 2010-2011 và giảm mạnh trong 2 năm tiếp theo. Lợi nhuận của PVV trong hai năm 2012-2013 thậm chí ở mức âm lần lượt 48 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Năm 2015 vừa qua, doanh thu và lợi nhuận đã có sự khởi sắc đáng kể. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu năm 2015 đạt 426 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Thảo

BizLIVE

Trở lên trên