MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công Phượng: "Tốc độ và khả năng đi bóng của tôi thuộc hàng top. Đá cặp với cầu thủ nào trên hàng công cũng được"

14-10-2018 - 15:07 PM | Sống

Trong buổi tập chiều nay (13/10), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ về bản thân cũng như kỳ AFF Cup 2018. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định sẽ cố gắng hết sức để được tham dự giải đấu sắp tới.

Công Phượng: Tốc độ và khả năng đi bóng của tôi thuộc hàng top. Đá cặp với cầu thủ nào trên hàng công cũng được - Ảnh 1.

Công Phượng khẳng định sẽ tập luyện và cố hết sức để được HLV Park Hang-seo trao cơ hội tại AFF Cup 2018. Ảnh: Giang Nguyễn

Chiều nay (13/10), đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ ba nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Chia sẻ đầu buổi tập, Công Phượng khẳng định quyết tâm nằm trong danh sách tham dự giải đấu sắp tới. Cầu thủ người xứ Nghệ nói: "Kỳ AFF trước tôi không được ra sân nhiều. Giải đấu năm nay tôi sẽ cố gắng tập luyện và cố hết sức để được HLV trưởng trao cơ hội. Hàng công đội tuyển hiện có 5-6 người. Các anh cũng như các bạn đều rất hay và có phong độ cao. Phượng sẽ cố gắng hết sức để được đi AFF Cup".

Với sự xuất hiện của rất nhiều cái tên nổi bật trên hàng công trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam, sự cạnh tranh là rất gắt gao. Bản thân số 10 của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định dù kết hợp với ai cũng đều rất vui.

Trong khi đó, khi được hỏi về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, Công Phượng tự tin khẳng định: "Điểm mạnh của tôi theo cá nhân cảm nhận là tốc độ và khả năng đi bóng cũng nằm trong top. Tuy nhiên điểm yếu thì rất nhiều. Mình cứ thi đấu theo khả năng của mình cũng như theo cách mà HLV yêu cầu thôi".

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập tại VFF từ ngày 11/10 đến hết buổi sáng ngày 16/10. Sau đó, toàn bộ 30 tuyển thủ cùng Ban huấn luyện sẽ bay sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần. Ngày 30/10, đội tuyển trở về Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của AFF Cup diễn ra trên nước bạn Lào vào ngày 8/11.

Công Phượng: Tốc độ và khả năng đi bóng của tôi thuộc hàng top. Đá cặp với cầu thủ nào trên hàng công cũng được - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam

Theo Hồng Phú

Trí thức trẻ

Trở lên trên