MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5

Chuyên viên phân tích kỹ thuật của HSC thấy ngưỡng hỗ trợ của Vnindex đặt tại 900, tiếp theo là 840-850. Về trung hạn, thị trường đã bước vào vùng bán quá mức nhưng có vẻ Vnindex sẽ còn giảm tiếp ít nhất là một phiên nữa.

Chứng khoán HSC: Về trung hạn, thị trường đã bước vào vùng bán quá mức nhưng có vẻ Vnindex sẽ còn giảm tiếp ít nhất là

Động thái phá vỡ đường MA 200 ngày của thị trường chứng khoán Việt nam đã được xác nhận – Vnindex giảm khá mạnh hôm qua và động thái chọc thủng đường MA 200 ngày trong phiên hôm thứ 6 đã được xác nhận. GAS là mã đóng góp nhiều nhất vào sự giảm điểm của Vnindex. Mã ngành tài nguyên khác là PLX cũng giảm đáng kể. Tiếp theo đó là các mã ngân hàng như VCB; CTG; BID; VPB và MBB. Mã ngành hàng không giá rẻ VJC cũng giảm sàn. Các mã ngành chứng khoán như SSI cũng giảm khá mạnh trong phiên hôm qua.

Trái lại VIC tăng tốt. Mã lớn ngành xây dựng CTD cũng tăng từ đáy gần đây. Mã ngành ắc quy PAC cũng tăng. Phiên hôm qua nhìn ở nhiều khía cạnh giống như khởi đầu của một sự đầu hàng trước xu hướng giảm, đặc biệt khi nhìn vào mức giảm và số lượng mã giảm sàn.

Chúng tôi cũng thấy áp lực bán giải chấp từ một số công ty chứng khoán trong phiên hôm qua rõ ràng đã làm tăng thêm áp lực bán ra.

Điều đáng nói là động thái chọc thủng đường MA 200 ngày xảy ngay khi 2 nhân tố chính khiến thị trường giảm là đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng đã dịu bớt.

Đây là điểm quan trọng vì Vnindex có thể xem là cùng xu hướng với các thị trường trong chỉ số thị trường mới nổi của MSCI nhờ dòng vốn ngoại chảy mạnh vào thị trường kể từ Q1/2017. Và chỉ số MSCI lại có mối liên hệ nghịch với đồng USD.

Có khả năng giá dầu giảm (chúng tôi coi đây là diễn biến mới và quan trọng) có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đối với đồng USD do lo ngại lạm phát dịu xuống phần nào. Từ đó giúp thị trường tiền tệ ổn định hơn. Và nếu điều này xảy ra, Vnindex có thể sẽ sớm lập đáy và thậm chí còn bật lại một chút. Chúng tôi đã dự đoán đáy hơi sớm vào tuần trước khi cho rằng đường MA 200 ngày sẽ được giữ vững. Tuy vậy, bất chấp phiên giao dịch đen tối hôm nay, chúng tôi cảm thấy đáy của thị trường thực sự không còn xa.

Chuyên viên phân tích kỹ thuật của chúng tôi thấy ngưỡng hỗ trợ của Vnindex đặt tại 900, tiếp theo là 840-850. Về trung hạn, thị trường đã bước vào vùng bán quá mức nhưng có vẻ Vnindex sẽ còn giảm tiếp ít nhất là một phiên nữa.

Tại mặt bằng này, chúng tôi sẽ theo dõi sát và có thể mua vào cổ phiếu những ngành bị bán mạnh nhất trong những phiên tới, chẳng hạn như ngân hàng và chứng khoán.

Chứng khoán MBS: Thị trường đã đi vào vùng quá bán

Một phiên giảm điểm ngoài dự kiến, thị trường chịu sức ép khủng khiếp ngay từ khi mở cửa, nó cho thấy tâm lý chán nản đã lên cực điểm trước áp lực khi danh mục chạm ngưỡng margin call hoặc tệ hơn là force sell. Những phiên biến động mạnh trong một xu hướng giảm thường là điểm đổ vỡ tâm lý, kết quả là tất cả các phiên biến động lớn tiêu cực như thế này đều báo hiệu một xác suất sụt giảm rất cao, bất kể thị trường có 1-2 phiên phục hồi kế tiếp.

Điểm tích cực hôm qua là khối ngoại đã trở lại mua ròng khoảng 20 tỷ đồng (trên cả 3 sàn tính cả CCQ), và thanh khoản khớp lệnh đã tăng đột biến đạt 4.900 tỷ đồng.

Về kỹ thuật, hôm qua thị trường đã tạo một GAP trong quá trình đi xuống, nên ngưỡng kháng cự cho thị trường lúc này là mức đóng cửa phiên cuối tuần trước (963,9 điểm) và cũng là đường MA200 ngày, cơ hội để thị trường lấp GAP vẫn hiện hữu trong các phiên sắp tới khi hoạt động mua ròng của khối ngoại đã trở lại và các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá bán, mặt bằng giá cổ phiếu cũng trở nên hấp dẫn về mặt định giá.

Chứng khoán BSC: Nhà đầu tư nên đứng ngoài và cẩn trọng theo dõi thị trường trước khi đưa ra quyết định bắt đáy

Nối tiếp đà giảm giá kéo dài từ đầu tháng 4 tới nay, thị trường ngày hôm qua tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Khi có tới 86 mã sàn trên sàn HSX. Chỉ tính tới đầu phiên chiều hôm qua, chỉ số VnIndex đã bị thổi bay 31.86 điểm, tương đương mức giảm 3.31%. Gia tăng nhẹ được ghi nhận ở bộ đôi VIC (+3.74%) và VHM tham chiếu là không đủ để chỗng đỡ lực giảm khi hàng loạt mã Bluechips cũng giảm sâu, thậm chí là giảm sàn (GAS, VJC, FPT, MWG). BSC nhận định trong bối cảnh lực bán vẫn nhiều hơn lực cầu bắt đáy thì thị trường vẫn sẽ có những nhịp điều chỉnh tiếp theo trong thời gian tới. Nhà đầu tư nên đứng ngoài và cẩn trọng theo dõi thị trường trước khi đưa ra quyết định bắt đáy.

Hải An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên