MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO): Tiên phong trên hòn đảo ngọc, mục tiêu trở thành doanh nghiệp 1 tỷ USD

13-07-2018 - 08:00 AM | Bất động sản

Khởi công dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort phân kỳ 1 tại Phú Quốc từ năm 2012 với tốc độ thần tốc, CEO được biết đến là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất, đi tiên phong trong việc đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Đảo ngọc Phú Quốc. Thành công tại Phú Quốc, CEO đã và đang chứng tỏ tầm nhìn chiến lược của mình.

Trong các khu du lịch hấp dẫn lượng khách lớn trong và ngoài nước, Hòn đảo ngọc Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đầu tư bất động sản nghĩ dưỡng hấp dẫn nhất cả nước. Là một trong 08 Khu kinh tế ven biển trọng điểm tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Phú Quốc đã và đang được hưởng các chính sách đặc biệt để phát triển như: ưu đãi về điều kiện kinh doanh (thời hạn cho thuê đất tối đa 70 năm, ưu đãi về thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% thay vì 22%, thuế thu nhập cá nhân giảm 50%). Các chính sách này không kém mấy so với chính sách đặc khu.

Bên cạnh đó, với vị trí tự nhiên vô cùng thuận lợi, với nguồn tài nguyên phong phú, Phú Quốc không hổ danh là hòn đảo ngọc trong lòng Việt Nam. Chỉ cách 2 giờ bay tới các thủ đô trong khối Asean – tiếp cận thị trường du lịch tới 700 triệu dân và có 150km đường bờ biển với những bãi cát mịn trải dài, nước biển trong xanh và khí hậu nắng ấm quanh năm, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và sản vật phong phú, đã và đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tới Phú Quốc.

Cùng với đó các chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2016-2020 tiếp tục tăng mạnh là động lực thúc đẩy du lịch Phú Quốc và giá trị các dự án bất động sản tại các khu vực kinh tế ven biển này.

Tại Đảo Ngọc ngân sách nhà nước đã rót khoảng 2.000 tỷ đồng để tăng gấp đôi công suất sân bay lên 5 triệu hành khách/năm, đầu tư gần 5.500 tỷ đồng xây dựng đường trục Bắc – Nam và đường vòng quanh đảo, hơn 1.600 tỷ đồng để xây dựng cảng hành khách quốc tế,….Với những ưu đãi trên, không khó để có thể thấy Phú Quốc luôn có sẵn tiềm năng tăng trưởng nhanh mà chưa cần tính đến chính sách đặc khu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO): Tiên phong trên hòn đảo ngọc, mục tiêu trở thành doanh nghiệp 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Từ giai đoạn 2012-2014, nhận thấy tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của Phú Quốc, với chiến lược đi tắt đón đầu, CEO đã xác định lấy Phú Quốc làm điểm tựa chiến lược và các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn này. Việc ưa thích chiến lược “chậm mà chắc” trước đây của CEO đã khiến cho Tập đoàn này gây bất ngờ lớn khi tăng tốc đầu tư vào Đảo Ngọc.

Là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc, với quỹ đất lên tới 450 ha tại Phú Quốc, CEO không những mạnh tay rót vốn vào các dự án tại hòn đảo này mà còn triển khai dự án với tốc độ thần tốc. Chỉ hơn một năm sau khi tiên phong đánh thức Bãi trường bằng khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc Resort với gần 400 phòng thuộc khối khách sạn 5 tầng và 42 căn biệt thự 1-2 tầng, Tập đoàn này tiếp tục khai trương 96 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Novotel Villas với 350 phòng và trở thành doanh nghiệp lớn thứ hai ở Phú Quốc xét về số phòng khách sạn 5 sao.

Chưa dừng lại ở đó, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Best Western Premier Sonasea Phú Quốc nằm tại vị trí lô đất SR2B của dự án Sonasea Villas & Resort với vị trí “Lưng tựa núi, mặt hướng biển”, quy mô 549 căn condotel và 16 căn biệt thự dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác trong quý IV năm 2018 sẽ tiếp tục hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Dự án này cũng được kỳ vọng sẽ là động lực đóng góp không nhỏ cho kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng trong năm 2018 của CEO. Ngoài Sonasea Villas & Resort, CEO còn tiếp tục kế hoạch triển khai dự án Sonasea Golf Estate và khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences tại hòn đảo này.

Cùng với Phú Quốc, với mục tiêu trở thành tập đoàn 1 tỷ USD, CEO cũng mạnh tay đầu tư vào dự án bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực kinh tế trọng điểm khác như Sonasea Vân Đồn Harbor City tại huyện đảo Vân Đồn – Quảng Ninh, Sonasea Premier Nha Trang, Sunny Garden City tại Quốc Oai – Hà Nội với quy mô 24,4 ha, dự án tổ hợp Seven Star tại Cầu Giấy, Hà Nội, khu đô thị BMC – Thăng Long, dự án River Silk City tại Phủ Lý, Hà Nam…

Bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh bất động sản, CEO còn có tiềm lực tài chính vững mạnh từ việc cho thuê văn phòng hạng A tại Tòa tháp CEO với tổng diện tích sàn 20 ha và tỷ lệ lấp đầy lên tới 97%-100%, trong đó có nhiều hợp đồng cho thuê trung và dài hạn. Doanh thu từ hoạt động cho thuê tòa tháp này mỗi năm mang về cho CEO khoảng 52 tỷ đồng. Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo CEO, với tốc độ và kế hoạch bán hàng như hiện tại CEO tự tin vào việc sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 với những con số đầy ấn tượng.

A.D

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên