MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ muốn đầu tư tổ hợp cho 10.000 kỹ sư ở Hưng Yên

Tập đoàn HCL đang khảo sát một vị trí phù hợp có diện tích từ 5 – 10 ha để xây dựng tổ hợp văn phòng, tiện ích cuộc sống, chăm sóc sức khoẻ, phục vụ 5 – 10 nghìn kỹ sư.

Tỉnh Hưng Yên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng vừa qua đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hindustan Computers Limited (HCL), Ấn Độ đến tìm hiểu đầu tư.

Cụ thể, đại diện Tập đoàn HCL mong muốn tỉnh tạo điều kiện để Tập đoàn khảo sát một vị trí phù hợp có diện tích khoảng 5-10ha để đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng, tiện ích cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, phục vụ người lao động tại chỗ với quy mô khoảng 5 đến 10 nghìn kỹ sư.

HCL có trụ sở tại Noida, Ấn Độ là một trong 3 công ty công nghệ lớn nhất nước này. Tập đoàn có lịch sử hình thành và phát triển hơn 40 năm, hiện đang cung cấp công nghệ thông tin cho 250 doanh nghiệp và đứng trong danh sách doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới.

Năm 2018, tập đoàn có doanh thu đạt khoảng 8,6 tỷ USD và hiện có đội ngũ nhân sự hùng hậu với hơn 131 nghìn kỹ sư đang làm việc tại 44 quốc gia trên thế giới.

Hội đồng quản trị của Tập đoàn HCL đã phê duyệt kế hoạch đầu tư dài hạn vào Việt Nam với tầm nhìn, mục tiêu đào tạo, tuyển dụng, phát triển nhân lực cho một chuỗi trung tâm kỹ thuật công nghệ thông tin gồm 10 nghìn – 20 nghìn kỹ sư trên toàn bộ Việt Nam.

6 tháng trước, HCL cũng đã ngỏ ý muốn thành lập một trung tâm công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh với vốn đầu tư lên đến 650 triệu USD với số lượng kỹ sư lên đến 10.000 người trong 5 năm tới.

Ông Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược mạng lưới hoạt động của HCL lúc đó lúc đó nói rằng khi nghiên cứu kỹ về kinh tế  vĩ mô cũng như chính sách của Việt Nam trong thời gian qua, tập đoàn nhận thấy Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm giáo dục, đào tạo có ưu thế về nguồn lực nhân sự. Ông Sanjay Gupta nói rằng nếu thuận lợi kế hoạch sẽ được thông qua vào tháng 7/2019 và dự án có thể được triển khai trong quý IV năm nay.

Đầu tư vào Việt Nam, theo ông Sanjay Gupta không phải vì chi phí lao động giá rẻ. Thay vào đó, HCL nhìn thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam giống như cách mà Ấn Độ đã khiến bùng nổ IT cách đây một thập kỷ. Sự phát triển thị trường và đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam chứa đựng nhiều điều hấp dẫn với doanh nghiệp này. Mặt khác, HCL cũng đánh giá cao những chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ.

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên