MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên Thống Nhất - "lá phổi xanh" của Thủ đô đang kinh doanh thế nào?

16-06-2017 - 12:22 PM | Doanh nghiệp

2015, doanh thu và lợi nhuận của công viên Thống Nhất đều tăng trưởng. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, chính sách tiết giảm chi tiêu công khiến kết quả kinh doanh công viên giảm mạnh.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, 4 mặt tiếp giáp 4 con phố: Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt.

Bên trong công viên có Hồ Bảy Mẫu cùng hệ thống nhiều cây xanh, là lựa chọn thư giãn, vui chơi, sinh hoạt nhóm cho người dân thủ đô. Bên cạnh đó, Công viên Thống Nhất còn được ví như "lá phổi xanh" của thành phố Hà Nội.

Đơn vị quản lý công viên Thống Nhất là Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất. Đây là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Công viên LêNin (tên cũ), công trình hồ Ba Mẫu, bộ phận nuôi thả cá từ Công ty Hà Thủy.

Mới đây, công viên Thống Nhất đã lần đầu tiên công bố kết quả hoạt động kinh doanh. Theo đó, năm 2014 doanh thu công viên đạt 58,5 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 62,7 tỷ đồng. Sang năm 2016, doanh thu bất ngờ giảm mạnh, xuống chỉ còn 44,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch của công viên Thống Nhất, trong giai đoạn 2017-2021, doanh thu cũng chỉ ở trong khoảng 34-44 tỷ đồng

Về lợi nhuận, 3 năm gần đây lợi nhuận công viên Thống Nhất ổn định ở mức 1,3-1,4 tỷ đồng nhưng dự kiến 5 năm tới lợi nhuận sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 400-700 triệu đồng/năm.

Thế mạnh của Công viên Thống Nhất là nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của cả du khách thập phương lẫn người dân thủ đô đến tham quan, vui chơi giải trí trong các ngày cuối tuần cũng như dịp lễ tết. Ngoài ra, với khoảng không gian rộng lớn được chia làm nhiều khu vực riêng biệt, công viên cũng thuận tiện để tổ chức các chương trình ngoài trời lớn.

Tuy nhiên, từ năm 2016 và các năm tiếp theo, công viên Thống Nhất gặp khó khăn do chính sách tiết giảm chi tiêu công. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động chính của công ty là nguồn thu từ duy trì cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ.

Trong năm 2015, công viên Thống Nhất thu 42 tỷ đồng từ duy trì vườn hoa, thảm cỏ, nhưng sang năm 2016, khoản thu này giảm sâu, chỉ còn 25,9 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh khác như doanh thu văn hóa, doanh thu cho thuê địa điểm đều duy trì ổn định, đạt khoảng 4-5 tỷ đồng. Tiền vé vui chơi năm 2016 thu được gần 2 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2016, Thành phố Hà Nội đã chuyển giao Trung tâm Vui chơi giải trí Ngôi Sao Xanh (Bao gồm cả nhà hàng Gió mới) từ Công ty Công viên cây xanh sang Công viên Thống Nhất quản lý. Trong năm qua, doanh thu từ Ngôi Sao Xanh là 1,55 tỷ đồng.

Theo Hà My

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên