MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Credit Suisse và Deustche Bank nắm giữ 450 triệu USD trái phiếu của Vinpearl, có quyền hoán đổi thành cổ phần Vingroup

Năm 2018 là năm đánh dấu sự phát triển mang tính đột phá khi Vinpearl khai trương tổng cộng 14 cơ sở, trong đó có 10 khách sạn trong thành phố.

Số liệu công bố mới nhất cho thấy vào thời điểm tháng 6 và tháng 10 năm 2018, CTCP Vinpearl đã phát hành trái phiếu hoán đổi cho Credit Suisse (Singapore) và Deutsche Bank AG, chi nhánh Hồng Kong với trị giá 450 triệu USD, thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm, được bảo lãnh bởi Tập đoàn Vingroup, công ty mẹ.

Theo điều khoản của trái phiếu hoán đổi, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, theo mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 22, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019.

Ngoài ra trong năm 2018, Vinpearl đã phát hành gần 7.400 tỷ thông qua đơn vị tư vấn là Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Khoản trái phiếu này được đảm bảo bằng bất động sản, động sản và tài sản của Dự án Vinpearl Nha Trang Golfland Resort & Villas, Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas.

Mục đích của các khoản vay này là để đầu tư vào các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí được Công Ty trực tiếp vận hành và hoạt động trong thời gian tới.

Một trong những điểm nhấn của Vinpearl năm 2018 là đạt số lượng 4,9 lượt khách đến Vinpearlland và 3,4 triệu đêm khách lưu trú, tăng gần 62% so với năm trước, trong đó hệ thống khách sạn Vinpearl tại Nha Trang dẫn đầu, tại Phú Quốc và Đà Nẵng đứng vị trí thứ hai và ba. Khách Việt Nam chiếm tỷ trọng khoảng 33% tổng đêm phòng bán. Tỷ trọng khách nước ngoài chiếm 67%, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nga là các thị trường chính.

Hiện tại, hệ thống Vinpearl gồm 31 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng số lên tới hơn 16.400 phòng, chủ yếu đặt tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Hạ Long, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Quốc.

Năm 2018 là năm đánh dấu sự phát triển mang tính đột phá khi Vinpearl khai trương tổng cộng 14 cơ sở, trong đó có 10 khách sạn trong thành phố.

Credit Suisse và Deustche Bank nắm giữ 450 triệu USD trái phiếu của Vinpearl, có quyền hoán đổi thành cổ phần Vingroup - Ảnh 1.


Châu Cao

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên