MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là "tội đồ âm nhạc", 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao

19-12-2019 - 00:00 AM | Sống

Có gần như mọi thứ trong tay ở tuổi 25, Sơn Tùng M-TP là một ngôi sao mà phải rất lâu nữa mới có thể tìm được người kế nhiệm.

Sáng 18/12, Sơn Tùng M-TP công bố kế hoạch phát triển chiến lược trong năm 2020. Theo đó, anh sẽ cho ra mắt 3 bài hát với các màu sắc khác nhau, 1 album mang tên "Chúng Ta", 1 tour concert, 1 "Sky Tour 2020", mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng Sky, thương hiệu thời trang và 1 quán cafe Idol.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bày tỏ tham vọng đưa công ty M-TP Entertainment trở thành một tập đoàn giải trí lớn mạnh trong 3 năm tới. Đây sẽ là bến đỗ nuôi dưỡng ước mơ của những người trẻ tài năng, giúp nền âm nhạc Việt Nam vươn ra tầm thế giới.

Bài phát biểu của Sơn Tùng M-TP tại buổi họp báo khiến nhiều người bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đam mê và tầm nhìn xa của Chủ tịch trẻ tuổi này. Tuy nhiên, để có nhưng thành công đáng ngưỡng mộ ở tuổi 25, cái tên Sơn Tùng M-TP cũng từng trải qua nhiều giông tố. 

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP công bố kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình trong năm 2020.

Phải lén lút làm nhạc, vẫn đỗ Thủ khoa Nhạc viện trong 1 tháng

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, quê Thái Bình. Mẹ anh là một nghệ sĩ trong đoàn chèo tỉnh, còn bố anh có thể chơi 7 loại nhạc cụ khác nhau. Thế nhưng, họ lại phản đối Tùng theo đuổi con đường âm nhạc.

Không nản lòng, nam ca sĩ vẫn quyết tâm nuôi dưỡng niềm đam mê. Cứ tối đến, khi cả nhà đã ngủ say, anh lại lén lút bật máy tính lên làm nhạc. Để sản xuất được một bản thu âm hoàn chỉnh, Tùng phải vượt qua rất nhiều trở ngại vì phần mềm lạ lẫm, lại không biết tiếng Anh. Máy tính hỏng, Tùng cũng phải tự đem đi sửa vì chẳng có tiền mua đồ mới.

Mưa dần thấm lâu, cuối cùng bố mẹ Tùng vì yêu con mà xuôi theo sở thích của anh. Có được sự hậu thuẫn từ gia đình, Tùng chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh".

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP từng có thời bị gia đình ngăn cấm theo đuổi âm nhạc.

Năm 17 tuổi, Tùng bất ngờ trở thành hiện tượng âm nhạc trên mạng nhờ bản hit "Cơn mưa ngang qua" tự sáng tác. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi phát hành, bài hát đã đạt được 1,7 triệu lượt streaming, thậm chí còn đoạt giải "Bài hát của tháng" trong chương trình "Bài hát yêu thích". Điều này đã đưa cái tên Sơn Tùng M-TP – với ý nghĩa "âm nhạc, tài năng và phong cách" – trở nên quen thuộc hơn đối với khán giả.

Khi ấy, Sơn Tùng M-TP hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, là người nghiêm túc với âm nhạc, anh quyết định thi đại học để được đào tạo bài bản. Năm 2012, Tùng một thân một mình vào Sài Gòn ôn thi trong vỏn vẹn 1 tháng. Trước sự hoài nghi của mọi người, anh đã đỗ Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với số điểm kỷ lục 25,5.

"Thế giới của Tùng lúc ấy chỉ có âm nhạc", anh nói. Đây cũng là giai đoạn bình yên nhất trong cả quãng đưỡng sự nghiệp của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 3.

Im lặng trước hàng loạt sóng gió dồn dập

"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được", Sơn Tùng M-TP từng nói trong một buổi phỏng vấn cách đây 2 năm. Sự nổi tiếng đến quá sớm cũng kéo theo vô vàn áp lực và thị phi mà hiếm ai tưởng tượng được.

Suốt những năm đầu sự nghiệp, không ít lần Sơn Tùng M-TP phải đối mặt với cáo buộc đạo nhạc. Một loạt bản hít triệu view của anh như "Em Của Ngày Hôm Qua", "Nắng Ấm Xa Dần", "Chắc Ai Đó Sẽ Về"… bị đem ra mổ xẻ và so sánh. Ngay cả cách ăn mặc, lối biểu diễn, ngôn từ anh dùng cũng trở thành cái cớ để cư dân mạng miệt thị. 

Sở hữu cá tính khác biệt dù làm Tùng nổi bật hơn trong giới giải trí, nhưng cũng khiến anh trở thành cái gai trong mắt công chúng. Lời bài hát "Không phải dạng vừa đâu" mà anh biểu diễn trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2015 bị cho là ngạo mạn, ngông cuồng và không phù hợp với văn hóa Việt. Số bình luận ác ý nhắm tới nam ca sĩ lên tới hàng trăm, hàng nghìn với những từ ngữ mà chỉ đọc qua thôi cũng đủ để ứa nước mắt. 

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 4.

Tuy nhiên, không giống như những ca sĩ khác thường lên tiếng phân bua, Sơn Tùng M-TP chọn cách im lặng đối đầu với sóng gió. Anh không phán xét người khác, cũng chẳng cố thuyết phục họ tin mình. Bởi lẽ, anh hiểu rằng thị phi là một phần của nghề nghiệp dù thích hay không. Việc của anh là cống hiến hết mình cho đam mê, còn mọi chuyện sẽ để thời gian và thành quả trả lời.

"Thực ra khi chúng ta lựa chọn bất kì một điều gì trong cuộc sống thì sẽ luôn luôn có hai hướng xảy ra: tích cực hoặc tiêu cực. Khi Tùng nhìn vào trường hợp của bản thân mình, Tùng nghĩ sự im lặng luôn mang tính tích cực hơn là tiêu cực.

Đây cũng là lý do vì sao Tùng luôn giữ im lặng trước mọi lời nói xung quanh mình, Tùng muốn dành sự quan tâm và lắng nghe đến những người yêu thương mình. Những người yêu thương mình sẽ cho mình những lời khen, lời an ủi, động viên và cả lời chê bai một cách tích cực. Với những ai chưa yêu thương mình, Tùng có niềm tin rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ chinh phục được bạn", nam ca sĩ chia sẻ trong chương trình Meet&Greet tại Hà Nội.

Ở tuổi 23, Tùng đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 5.

Ngôi sao hàng đầu với ước mơ đem nhạc Việt vươn tầm thế giới

Giờ đây, Sơn Tùng M-TP đã không còn là "hiện tượng âm nhạc" mà trở thành "tượng đài thành công" trong làng giải trí. Các ca khúc như "Lạc Trôi", "Chạy Ngay Đi", "Hãy Trao Cho Em"... đều lần lượt nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Rất hiếm các ca sĩ ở Việt Nam tạo được thành tích "khủng" như Sơn Tùng M-TP: nghệ sĩ Vpop được theo dõi trên Youtube nhiều nhất, MV Vpop có lượt likes cao nhất từ trước đến nay, 5 năm liên tiếp có bài hát lọt vào top Google Trends...

Để chứng minh cho khán giả thấy những lời chỉ trích năm xưa là sai, Sơn Tùng M-TP không ngại ngần bước chân ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm các dòng nhạc mới, làm những điều không ai nghĩ đến. Anh sẵn sàng bỏ tiền mời những tên tuổi nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới như diễn viên người Thái Mai Davika hay nam rapper người Mỹ Snoop Dogg tham gia sản phẩm của mình.

Sự liều lĩnh, "điên rồ" của Sơn Tùng M-TP đã góp phần đưa cái tên Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới. Người hâm mộ càng có quyền tự hào hơn khi anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên chính thức kí kết hợp đồng với một hãng thu âm của nước Mỹ - Concore Entertainment.

Với những thành tích ấn tượng đó, chẳng có gì khó hiểu khi Sơn Tùng M-TP lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018 (Forbes Vietnam 30 Under 30) trong lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo.

Cú lột xác ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP: 19 tuổi còn là tội đồ âm nhạc, 25 tuổi đã ra dáng Chủ tịch ấp ủ nhiều dự định lớn lao - Ảnh 6.

Ở tuổi 25, Sơn Tùng M-TP dường như có tất cả mọi thứ: một sự nghiệp rực rỡ, một cơ ngơi tiện nghi, những hợp đồng quảng cáo cả chục tỷ VNĐ và một gia đình hạnh phúc. Không chỉ là một ca sĩ hàng đầu Vpop, anh đang từng bước khẳng định mình trong vai trò chủ tịch của M-TP Entertainment với giấc mơ cao cả hơn: đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Đối với một người trẻ như Sơn Tùng M-TP, đây không phải là điều gì dễ dàng. Tuy nhiên, anh đã khẳng định: "Nhưng nếu mệt mỏi mà đánh đổi lại bằng việc được thực hiện "Giấc mơ lớn" của mình cho nền âm nhạc nước nhà thì Sơn Tùng nguyện đánh đổi".

Hy vọng rằng năm 2020 sẽ lại là một năm tuyệt với nữa với chàng trai đầy tham vọng và bản lĩnh này!

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên