MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi "rỗng" túi!

08-11-2019 - 18:23 PM | Sống

Có những thứ bạn tưởng là cần thiết nhưng lại đang “bòn rút” ví tiền của bạn mỗi ngày.

Bạn cảm thấy mình chẳng chi tiêu gì nhiều nhưng lại hết tiền trước cả khi lĩnh lương? Đó có thể là do bạn đang dành quá nhiều tiền để mua 10 thứ vô bổ này mà không hề biết.

Nếu không muốn đánh mất những đồng tiền ít ỏi mà phải vất vả lắm bạn mới kiếm được, hãy ngăn mình mua những thứ dưới đây.

Nước đóng chai, nước tăng lực

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 1.

Việc mua nước đóng chai không hề cần thiết, chẳng những tốn tiền mà còn gây hại cho môi trường. Bên cạnh đó, chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy nước đóng chai tốt hơn nước máy.

Ngoài ra, nước tăng lực cũng không có lợi cho sức khỏe như chúng ta nghĩ. Chúng chứa nhiều đường và calories khiến cơ thể bị tăng cân.

Do đó, hãy tự mang nước lọc ở nhà đi để tiết kiệm chi phí.

Mua cà phê hàng ngày

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 2.

Nếu bạn là "con nghiện" cà phê và không thể sống thiếu thức uống này dù chỉ một ngày, bạn nên tự sắm cho mình một chiếc máy xay và pha cà phê. Tự làm cà phê để uống có thể hơi mất thời gian, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng nếu thực hiện điều này.

Thực phẩm hữu cơ

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 3.

Nhiều người chạy theo xu hướng mua thực phẩm hữu cơ mà không biết rằng chúng chẳng tốt hơn thực phẩm thường là bao. Bên cạnh đó, lợi ích của thực phẩm hữu cơ đối với sức khỏe (nếu có) cũng là rất nhỏ. Do đó, những người mua thực phẩm hữu cơ vì nghĩ chúng tốt cho sức khỏe đang thực sự lãng phí tiền.

Thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 4.

Những thứ đồ ăn này rất nhanh và tiện lợi - thích hợp cho những người bận rộn và không có nhiều thời gian. Chẳng những có mức giá khá cao, đồ ăn sẵn còn không tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều muối và đường để tăng thời gian bảo quản.

Do đó, hãy chuẩn bị thức ăn sẵn ở nhà để tiết kiệm tiền và đảm bảo sức khỏe.

Các thực phẩm chống lão hóa và bổ sung vitamin

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 5.

Theo nghiên cứu về sức khỏe người tiêu dùng do đài CBS (Mỹ) tiến hành, kể cả những loại kem chống lão hóa đắt nhất cũng không mấy hiệu quả trong việc làm giảm nếp nhăn.

Hiện tượng này có thể xảy ra ở cả người trong độ tuổi 20 có làn da khô. Vì thế, cách duy nhất để phòng tránh là cấp nước và dưỡng ẩm cho da. Uống nhiều nước, ăn lành mạnh và ngủ đầy đủ là cách duy nhất để làn da trông tươi trẻ.

Tương tự, không có cách nào bổ sung vitamin hiệu quả nhất bằng việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

Nước súc miệng

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 6.

Hầu hết các loại nước súc miệng đều chỉ có tác dụng làm sạch bề mặt, không hoàn toàn diệt trừ các mảng bám và vi khuẩn còn trên răng và trong miệng. Chưa kể, chất cồn trong nước súc miệng sẽ khiến miệng bạn bị khô, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Giày dép giá rẻ

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 7.

Người xưa có câu: "Của rẻ là của ôi". Những đôi giày có giá "rẻ như đi cho" thường không bền lâu và khiến bạn phải liên tục phải bỏ tiền mua đồ mới. Do đó, hãy chi mạnh tay hơn khi mua giày dép để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Nếu biết nghĩ lâu dài, bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được rất nhiều tiền khi không phải sửa đồ hay mua mới.

Thẻ thành viên tập gym

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 8.

Trừ khi bạn định tập gym 3 lần/tuần, chẳng có lý do gì để bạn đăng ký thẻ tập gym cao cấp. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ: "Nếu đăng ký làm thành viên, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn". Thực chất, đây là một quan niệm sai lầm. Mọi người sẽ viện cớ quá bận hoặc quá mệt để tới phòng gym, và vì vậy khoản tiền kia coi như mất trắng.

Chơi xổ số

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 9.

Chúng ta thường tìm đến những trò may rủi với hy vọng sẽ đổi đời một ngày nào đó. Dù vậy, xác suất trúng thưởng gần như là rất nhỏ. Bạn nên tiết kiệm tiền của mình cho những việc thực tế hơn.

Các sản phẩm công nghệ mới nhất

Cứ vung tay mua 10 thứ tưởng cần thiết nhưng vô bổ này, bảo sao làm bao nhiêu lương cũng hết sạch: Bỏ ngay trước khi rỗng túi! - Ảnh 10.

Cứ vài tháng, trên thị trường lại xuất hiện hàng loạt sản phẩm công nghệ mới như máy tính bảng, iPhone, TV màn hình cong,... Có thể chúng sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, nhưng bạn không cần phải thay đồ mới mỗi năm hay bất cứ khi nào chúng ra mắt. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên mua đồ có quá nhiều chức năng, bởi vì chưa chắc bạn có thể sử dụng được hết.

Linh Hân

Wealth Mastery

Trở lên trên