MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cửa sáng cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn

31-05-2016 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Vốn như mạch máu của doanh nghiệp, đặc biệt với mô hình start-up nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khó tiếp cận nguồn vốn bởi nhiều ngân hàng không mặn mà hoặc do các chính sách vay khá ngặt nghèo.

Tuy nhiên mới đây TPBank đã dành một chương trình ưu đãi thiết thực và đặc biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trên và đồng hành cùng cộng đồng start-up Việt Nam.

Khởi nghiệp không dễ

Trong những năm gần đây, số lượng các DN khởi nghiệp được thành lập ở Việt Nam ngày một tăng mạnh trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng khởi nghiệp thường vấp phải khó khăn về vốn khi bắt đầu. 

“Tinh thần khởi nghiệp không dễ dàng bắt đầu ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Hất hết doanh nghiệp rất khó để tiếp cận đồng vốn và không phải lúc nào bạn cũng có những cố vấn, hay một hệ thống kết nối ở bên cạnh, để giúp đỡ và hướng dẫn bạn không lạc bước” – là điều mà Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã nhận định tại buổi nói chuyện về khởi nghiệp trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam, ngày 24/5/2016.

Có thể thấy vốn là vấn đề muôn thuở của doanh nghiệp, nhất là với những doanh nghiệp SME mới thành lập hoặc khi cần mở rộng sản xuất kinh doanh, khi gặp khó khăn… Các chuyên gia tài chính cho rằng, vốn như mạch máu của doanh nghiệp, đặc biệt với mô hình start-up, tài chính hạn hẹp là một trong những rào cản lớn, quyết định thành bại. 

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn của các ngân hàng, nhất là trong thời điểm các ngân hàng đang siết chặt cho vay như hiện nay. Thậm chí, ngay cả với một số ngân hàng có chính sách ưu đãi, thì cũng rất ít SME tiếp cận được vốn. Bởi để tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, ngoài yêu cầu thế chấp, thủ tục pháp lý quá rườm ra đối với một dự án chưa thành hình hài, là trở ngại khiến doanh nghiệp chùn bước.

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), có tới 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) “không thể tiếp cận” với nguồn vốn của ngân hàng và 30% doanh nghiệp khác cho biết “khó tiếp cận”.

Cũng vì khó tiếp cận vốn ngân hàng nên nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm vốn thông qua việc huy động vốn từ bạn bè, gia đình và thị trường tín dụng (chợ đen). Việc vay vốn từ thị trường tín dụng đen với mức lãi suất “cắt cổ” khiến cho startup tăng gánh nặng trả nợ trong khi chưa biết thành bại của dự án thế nào. 

Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng, nhưng kết quả cho vay đối với DNNVV vẫn còn khá khiêm tốn, tỷ lệ dư nợ cho vay đối với DNNVV trong giai đoạn 2011 - 2015 trung bình khoảng 25% tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế.

Cửa sáng cho Startup Việt

Trước thực tế đó, một số ít ngân hàng đã tiên phong tạo điều kiện giúp đỡ những ý tưởng khởi nghiệp đi đến thành công, có thể kể tới các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn của TPBank, hay HSBC…

Vốn được biết đến như một NHTM có nhiều chương trình tài trợ ưu đãi lãi suất cho các DN vừa và nhỏ, TPBank cho biết ngân hàng này đã có chương trình hỗ trợ thiết thực đồng hành cộng đồng Startup Việt. Chương trình sẽ giúp khách hàng vay vốn với mục đích khởi nghiệp kinh doanh, đối tượng có thể là hộ/cá nhân kinh doanh đang kinh doanh hoặc khách hàng cá nhân đang xây dựng phương án kinh doanh tiếp cận được vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Với gói vay của TPBank, các thủ tục và điều kiện tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hướng thông thoáng và dễ dàng hơn cho phù hợp với đặc thù của các khách hàng mới khởi nghiệp, nhưng vẫn cần có tài sản đảm bảo của chính người vay vốn sở hữu. Theo đó, thời hạn vay tối đa kéo dài tới 120 tháng với lãi suất cạnh tranh ưu đãi (so với phần lớn ngân hàng hiện giờ chỉ cho vay với thời hạn tối đa đến 4 năm). Như vậy,các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể yên tâm kinh doanh “bền hơi” hơn với khoản vay này.

Với những tín hiệu đồng hành từ ngân hàng TPBank hy vọng trong thời gian tới bức tranh toàn cảnh của các Starup Việt sẽ nhận được nhiều chính sách hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng, các nhà đầu tư uy tín, để những giấc mơ khởi nghiệp sớm thành hiện thực đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên