MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cúc họa mi ngập tràn phố phường Hà Nội

23-11-2017 - 15:34 PM | Thị trường

​Hà Nội những ngày đầu đông, trên các khu chợ, con đường của thành phố lại xuất hiện những chiếc xe hoa chở đầy những bông cúc trắng nhỏ xíu - cúc họa mi.

Cúc họa mi được trồng chủ yếu tại Nhật Tân, Tây Tựu, sau chợ hoa Quảng Bá hay ven bãi đá sông Hồng.

Trồng cúc họa mi không đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nhưng những năm trở lại đây, người trồng hoa đã chú trọng nhiều hơn đến việc chăm sóc, duy trì giống để kích thước hoa lớn và nở đều đẹp.

Thời điểm này, cúc họa mi được bán với giá từ 30.000 – 50.000 đồng một bó nhỏ mang lại thu nhập khá cho người dân.

Cúc họa mi theo những gánh hoa len lỏi khắp con phố ở Hà Nội

Chị Lan (Nhật Tân) cho biết, chị đã phải dậy từ rất sớm để cắt và bó hoa thành từng bó nhỏ để kịp đem ra phố bán.

Cúc họa mi không chỉ làm say lòng người Hà Nội mà còn cả những con người ở phương xa. Từng bó cúc họa mi đang được người bán gói một cách cẩn thận để chuyển đi các tỉnh.

Cúc họa mi được bày bán khắp khu chợ, ngõ nhỏ và các tuyến phố ở Hà Nội.

Trương Ngọc Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên