MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc chiến TV cao cấp và lợi thế nào cho Samsung?

20-09-2017 - 17:30 PM | Thị trường

Phân khúc TV cao cấp chứng kiến sự cạnh tranh rất khốc liệt đến từ các nhà sản xuất TV trên toàn thế giới. Bởi ở phân khúc này nhà sản xuất có thể đem những công nghệ, thành quả nghiên cứu áp dụng lên sản phẩm của mình. Và sản phẩm nào tạo ra được sự khác biệt với thị trường về công nghệ sẽ dành thắng lợi.

Đầu năm luôn là thời điểm mà các hãng công nghệ đưa ra thị trường các sản phẩm mới của mình thông qua các sự kiện công nghệ. Trong rất nhiều sản phẩm TV mới của các hãng khác nhau được trưng bày tại triển lãm công nghệ CES diễn ra hồi đầu tháng 1, thì dòng sản phẩm TV QLED mới của Samsung đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dùng bởi sản phẩm này được trang bị công nghệ chấm lượng tử hoàn toàn khác biệt so với các so với các sản phẩm khác.

Công nghệ này cho khả năng hiển thị hình ảnh xuất sắc, dòng sản phẩm QLED có thể hiển thị 100% dải màu DCI-P3 theo hệ màu của Hollywood giúp hình ảnh hiển thị thật như cuộc sống. Bên cạnh đó công nghệ Q HDR trên sản phẩm còn giúp sản phẩm đạt được độ sáng 1500 nit, sáng hơn bất kì chiếc TV nào ở thời điểm hiện tại.

Mọi ánh nhìn đầu tập trung về dòng sản phẩm QLED TV của Samsung bởi không chỉ có công nghệ hình ảnh mà sản phẩm này còn sở hữu một thiết kế vô cùng đẹp mắt với thiết kế không viền màn hình và kết nối tối giản. Mọi kết nối của TV chỉ thông qua một sợi cáp quang siêu mảnh duy nhất, không còn những dây cáp kết nối lằng ngoằng ở phía sau TV của nữa. Chính những đột phá về công nghệ nói trên là điểm tựa giúp Samsung đã dẫn đầu thị trường TV trong suốt cả năm 2017.

Không chỉ tập trung phát triển công nghệ, Samsung là nhà sản xuất rất biết lắng nghe người dùng và tìm hiểu thị trường. Cho đến thời điểm hiện tại những mẫu TV có màn hình cong trên thị trường chỉ còn mang tên một nhà sản xuất duy nhất đó là Samsung. Mặc dù TV màn hình cong được rất nhiều người lựa chọn sử dụng do có thể xem lâu mà không bị mỏi mắt, góc nhìn rộng và có chiều sâu đồng thời tính thẩm mỹ cao tuy nhiên TV loại màn hình này khó sản xuất và chi phí cũng cao hơn rất nhiều so với màn hình phẳng khiến cho giá thành của sản phẩm cao.

Do vậy, các nhà sản xuất khác như LG, Sony… không còn đủ khả năng để sản xuất loại TV này. Trong khi đó, với lợi thế là một tập đoàn lớn đồng thời cũng là sản xuất TV số 1 thế giới của mình thì Samsung vẫn đủ khả năng để sản xuất TV màn hình cong giúp cho người dùng ở phân khúc màn hình cong vẫn có thể lựa chọn được chiếc TV yêu thích của mình. Samsung cũng nỗ lực giảm chi phí sản xuất và giá của sản phẩm để TV màn hình cong có giá tương đương với màn hình phẳng, đem đến cho người dùng lựa chọn đa dạng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, nhận thấy nhu cầu của người dùng về một sản phẩm TV cao cấp có chất lượng hình ảnh tốt, thiết kế cao cấp và kích thước vừa phải cho không gian căn hộ nhỏ gọn ngày càng nhiều. Tuy nhiên thị trường lại chỉ có các mẫu TV cao cấp có kích thước 55 inch trở lên khiến cho người dùng không có sự lựa chọn. Samsung đã kịp thời đưa ra thị trường chiếc TV QLED kích thước 49 inch mang trong mình đầy đủ tính năng của các dòng sản phẩm TV cao cấp QLED tuy nhiên lại có giá chỉ bằng dòng TV tầm trung của các nhà sản xuất khác.

Sản phẩm TV QLED Q7F 49 inch mới này không chỉ giúp “giải cơn khát” của người dùng về một chiếc TV cao cấp có kích thước vừa phải mà nó còn giúp Samsung mở rộng thêm thị phần TV của mình ở các kích cỡ màn hình. Với những nước cờ hay trong việc nhìn ra phân khúc còn thiếu của thị trường, Samsung ngày càng củng cố thêm ngôi vương của mình ở thị trường TV nói chung và cao cấp nói riêng.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên