MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống nhiều uẩn khúc và tình trường phức tạp của tỷ phú Elon Musk: "Nếu không có tình yêu tôi không thể hạnh phúc"

27-03-2018 - 19:03 PM | Sống

Là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới những Elon Musk lại không có cuộc sống cá nhân trọn vẹn. Tỷ phú công nghệ luôn nhiệt huyết với công việc nhưng lại là một người sợ cô đơn và luôn khao khát tìm được hạnh phúc trong tình yêu.

Năm 2010, Elon Musk từng tuyên bố: "Tôi thà tự đâm vào tay mình còn hơn là viết về cuộc sống cá nhân". Nhưng CEO của Tesla và SpaceX là một người nổi tiếng và rất nhiều người quan tâm, vì thế, dần dần, những câu chuyện về tuổi thơ, cha mẹ và các mối quan hệ cá nhân của tỷ phú được hé lộ.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào tháng 11/2017, Elon Musk tỏ ra rất thẳng thắn khi nói về sự đổ vỡ với bạn gái Amber Heard. Tỷ phú bày tỏ sự đau lòng khi mối tình với bạn gái xinh đẹp tan vỡ. Elon Musk cũng dần hé lộ mối quan hệ cha con lạnh nhạt với ông Errol - người mà Elon gọi là "một con người khủng khiếp".

Tỷ phú "không chịu được sự cô đơn" và câu chuyện gia đình nhiều uẩn khúc

Elon Musk từng chia sẻ, anh cảm thấy khó khăn khi gặp gỡ mọi người. Anh rất muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, một người bạn đời gắn bó. Tỷ phú từng tâm sự: "Nếu không có tình yêu, nếu không có người đồng hành gắn bó, tôi sẽ không thể hạnh phúc.

Mỗi tối đi ngủ trong sự cô đơn có thể giết tôi. Nó giống như bạn đang ở một mình trong một căn nhà lớn nhưng trống trải. Không có ai xung quanh, chỉ có những tiếng bước chân vang vọng của chính bạn ngoài hành lang. Khi bạn tỉnh dậy giữa đêm, không có ăn bên cạnh cả.Tôi tự hỏi làm cách nào bạn có thể hạnh phúc khi ngày nào cũng trải qua cảm giác đó".

Sinh năm 1971 ở Pretoria, Nam Phi, Elon Musk là anh cả trong gia đình 3 anh em. Mẹ anh, Maye Musk là một người mẫu gốc Canada. Cha của anh là Errol, một người kỹ sư. Elon từng phải đấu tranh với sự cô độc trong suốt thời thơ ấu. "Khi còn là một đứa trẻ, tôi không bao giờ muốn ở một mình".

Anh trải qua một tuổi thơ không mấy yên bình khi bị bạn học thường xuyên bắt nạt, thậm chí phải nhập viện. Năm 1980, khi cha mẹ li hôn, Elon sống cùng cha. Nhưng hiện nay, mối quan hệ của tỷ phú với cha giống như người xa lạ. Với Elon, Errol là một con người khủng khiếp. "Bạn không thể tưởng tượng ông ấy khủng khiếp thế nào đâu. Người đàn ông đó đã làm những điều tồi tệ nhất đối với tôi", tỷ phú tâm sự.

Cuộc sống nhiều uẩn khúc và tình trường phức tạp của tỷ phú Elon Musk: Nếu không có tình yêu tôi không thể hạnh phúc - Ảnh 1.

Elon Musk bên mẹ và các em.

Tuy vậy, Elon Musk dường như vẫn còn gần gũi với em trai Kimbal và em gái Tosca. Anh em nhà Musk đều là những doanh nhân và thành đạt. Kimbal Musk từng đồng hành với anh trai mình sáng lập nên PayPal, giờ đang là triệu phú đứng sau nhiều chuỗi nhà hàng. Trong khi người con gái út, bà Tosca, trở thành một đạo diễn phim truyền hình.

Tỷ phú cũng có quan hệ tốt với mẹ, anh từng tặng mẹ một chiếc xe Tesla màu xanh. Bà Maye cũng chuyển đến California năm 2013 để được gần gũi hơn với con trai cả.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư không trọn vẹn

Elon Musk mang quốc tịch Canada theo mẹ. Năm 17 tuổi, ông chuyển đến Kingston, Ontario để học đại học tại trường Queen University. Tại đây, Elon đã gặp người vợ đầu tiên Justine Wilson.

Justine nhớ lại rằng, khi Elon mời cô đi chơi và ăn kem, cô đã từ chối để ở nhà làm bài tập, nhưng sau đó, Elon đã xuất hiện trước mặt cô với 2 chiếc kem đang nhỏ giọt, tan chảy. Khi chuyển tới Wharton, Elon vẫn gửi hoa hồng cho Justine, họ vẫn liên lạc với nhau. Elon đã khiến Justine rung động khi anh để Justine sử dụng thẻ tín dụng để mua tất cả những cuốn sách mà cô thích. Năm 2000, cặp đôi kết hôn, chuyển tới Los Angeles.

Cặp đôi Elon - Justine Musk đã có 5 con trai (1 lần sinh đôi và 1 lần sinh 3). Musk rất yêu thương các con, anh từng gọi chúng là "tình yêu của cuộc đời tôi" khi trả lời phỏng vấn vào năm 2010.

Cuộc sống nhiều uẩn khúc và tình trường phức tạp của tỷ phú Elon Musk: Nếu không có tình yêu tôi không thể hạnh phúc - Ảnh 2.

Elon Musk bên cạnh 2 con trai và người vợ thứ 2, Talulah Riley.

Musk và Justine ly hôn năm 2008. Sau đó, tỷ phú công nghệ bắt đầu hẹn hò với Talulah Riley. Elon kết hôn lần 2 năm 2010. Nhưng 2 năm sau, thông tin tan vỡ cuộc hôn nhân lần thứ 2 của Elon được công khai qua một dòng trạng thái trên Twitter mà Elon gửi đến Riley: "Thời gian qua thật tuyệt vời. Anh sẽ mãi yêu em. Em sẽ khiến cho mọi người đều hạnh phúc mỗi ngày".

Cặp đôi còn kết hôn lại 1 lần nữa và lại li hôn chỉ trong vòng 1 năm.

Cuộc sống nhiều uẩn khúc và tình trường phức tạp của tỷ phú Elon Musk: Nếu không có tình yêu tôi không thể hạnh phúc - Ảnh 3.

Tỷ phú công nghệ từng hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Amber Heard.

Năm 2016, Elon Musk hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Amber Heard nhưng chia tay sau đó không lâu vì sự khác biệt lịch trình. Tỷ phú công nghệ từng bình luận trên trang cá nhân của bạn giá cũ: "Chúng ta vẫn làm bạn, gần gũi và yêu thương nhau. Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao". Tỷ phú từng thừa nhận, anh đã thực sự yêu và bị tổn thương rất nhiều trong cuộc tình này.

Hoài Thu

Business Insider

Trở lên trên