MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cưỡng chế công trình sai phép tại mương Phan Kế Bính

28-06-2018 - 14:28 PM | Bất động sản

Sáng 28-6, chính quyền quận Ba Đình tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng sai phép trên mặt cống hoá mương Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Từ sáng sớm các ngả đường dẫn vào phố Phan Kế Bính đã bị phong toả để lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép lấn chiếm mặt mương Phan Kế Bính để làm quán xá, nhà hàng. Chính quyền quận Ba Đình và UBND phường Cống Vị đã huy động hàng trăm người, máy xúc và các phương tiện khác để tổ chức cưỡng chế.

Theo quan sát của PV, trong lúc lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế các công trình sai phép tại đây, hàng chục chiếc xe ba gác (vẫn gọi là xe thương binh) cũng đã xuất hiện đỗ vây quanh các công trình sai phép bị cưỡng chế.

Cưỡng chế công trình sai phép tại mương Phan Kế Bính - Ảnh 1.

Máy xúc của lực lượng cưỡng chế quận Ba Đình đang tháo dỡ các công trình sai phép tại khu vực mương Phan Kế Bính

Trước đó, từ ngày 29-5-2018, UBND quận Ba Đình đã lần lượt đưa ra các quyết định và thông báo cưỡng chế đối với các công trình xây dựng sai phép trên mặt cống hoá mương Phan Kế Bính. Theo đó, UBND quận Ba Đình yêu cầu các công trình xây dựng sai phép tại đây phải tự tháo dỡ, di dời trước ngày 10-6, sau thời gian này nếu các công trình không tự tháo dỡ, di dời thì cơ quan chức năng của quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế.

Tại khu vực này 4 công trình xây dựng sai phép lớn tồn tại từ nhiều năm nay, trong đó có các công trình lớn đầu tư nhiều tỷ đồng như nhà hàng Hải Sản Phố, siêu thị Circle K, bia Hải Xồm, khu văn phòng cho thuê…

Như Pháp Luật TPHCM đã từng phản ánh, dự án cống hoá mương Phan Kế Bính làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ đã được Hà Nội giao cho Công ty CP đa quốc gia thực hiện từ cuối năm 2017. Đây là dự án xã hội hoá cơ sở hạ tầng đầu tiên được Hà Nội thực hiện. Sau khi cống hoá mương Phan Kế Bính, đơn vị này được Hà Nội cho thuê 6.078 m2 đất tại khu vực này để làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Thời hạn thuê khu đất trên kéo dài trong 20 năm. Sau đó, doanh nghiệp này đã cho một số đơn vị thuê lại đất để làm nhà hàng, quán xá, siêu thị…

Cưỡng chế công trình sai phép tại mương Phan Kế Bính - Ảnh 2.

Lực lượng cưỡng chế phong toả đường vào khu vực cưỡng chế

Sau hơn 10 năm tồn tại, nhiều cuộc thanh kiểm tra đã chỉ rõ các sai phạm tại đây. Cuối năm 2017, đích thân Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã phải chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính.

Cưỡng chế công trình sai phép tại mương Phan Kế Bính - Ảnh 3.

Nhiều công trình xây sai phép đang bị cưỡng chế

Cưỡng chế công trình sai phép tại mương Phan Kế Bính - Ảnh 4.

Từ sáng sớm một số xe ba gác (còn gọi là xe thương binh) đã đỗ kín các khu vực cưỡng chế.


Theo Trọng Phú

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên