MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020

24-04-2019 - 14:36 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden từng phục vụ chính quyền ông Obama sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 vốn đang “nóng” dần lên.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ đưa ra quyết định tranh cử của ông vào ngày 25/4 qua một video, các nguồn tin thân cận trong chiến dịch này xác nhận với CNN.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Đội ngũ của cựu Phó Tổng thống Mỹ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chiến dịch tranh cử trong nhiều tháng khi mà quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Biden càng được xác nhận rõ trong những ngày này.

Tuy nhiên, với quyết định này, ông Biden cũng phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong nửa kế kỷ làm chính trị của ông.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức sự kiện tranh cử đầu tiên ở Pittburgh ngày 29/4 và có kế hoạch sẽ bắt đầu chiến dịch vận động của mình tại các bang bỏ phiếu sớm như Iowa, Nam Carolina và New Hampshire trong những ngày sắp tới.

Ủy ban điều hành chiến dịch của ông Biden, American Possibilities đã gửi một email tới những người ủng hộ ngày 23/4, khuyến khích họ đăng ký trang thông tin về chiến dịch.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 và trở thành thành viên thứ 20 của đảng Dân chủ tuyên bố quyết định này. Theo các cố vấn của ông Biden, ông đã xem kỹ chiến dịch của các ứng viên khác, theo dõi các cuộc tranh luận chính sách cũng như các phần giới thiệu của các ngôi sao chính trường mới nổi có tuổi đời chưa bằng một nửa tuổi của ông.

Đây là lần thứ 3 ông Biden tuyên bố tham gia chạy đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đều đã khác khi ông Biden từng có thời gian phục vụ trong chính quyền Tổng thống Barack Obama với vai trò là Phó Tổng thống.

Ông Biden, 76 tuổi, người nhiều tuổi thứ 2 trong cuộc đua vào Nhà Trắng được kỳ vọng sẽ là ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong việc đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Tuy nhiên, trước khi đối mặt với ông Trump, ông Biden còn phải cạnh tranh ngay trong chính đảng Dân chủ, vốn đã có nhiều khác biệt kể từ lần gần đây nhất khi tên của ông được ghi trên lá phiếu. Những vấn đề cải cách là trung tâm và được đặt lên hàng đầu thay vì chính sách đối ngoại, vốn là điểm nổi bật trong gần 4 thập kỷ ở Thượng viện của ông Biden. Ngoài ra, khả năng gây quỹ trong chiến dịch tranh cử cũng là một thách thức mà ông Biden phải đối mặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Theo Kiều Anh

VOV

Trở lên trên