MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Thị trưởng ở Trung Quốc giấu 13,5 tấn vàng và 37 tỷ USD dưới hầm bí mật

01-10-2019 - 08:23 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Trung Quốc vừa khám xét nhà của ông Zhang Qi (57 tuổi) - cựu Thị trưởng thành phố Đam Châu - và phát hiện một khối tài sản khổng lồ.

Theo kênh RT, trong quá trình lục soát, cảnh sát phát hiện 13,5 tấn vàng có giá trị lên tới 625 triệu USD được cất giữ dười tầng hầm bí mật trong nhà.

Bên cạnh khối lượng vàng khổng lồ, dưới tầng hầm còn lưu trữ 268 tỷ nhân dân tệ tiền mặt (tương đương 37 tỷ USD).

Video khối lượng vàng khổng lồ dưới hầm nhà cựu quan chức (nguồn: RT):

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin cựu Thị trưởng Zhang Qi còn sở hữu căn biệt thự sang trọng trải rộng vài nghìn m2. Khối tài sản khổng lồ và xa xỉ của ông Zhang Qi đã khiến Ủy ban chống tham nhũng Trung Quốc phải vào cuộc tìm hiểu.

Chiến dịch chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Trung Quốc được ông Tập Cận Bình phát động không lâu sau khi lên nắm quyền vào tháng 11/2012. Kể từ khi xuất hiện hàng loạt chiến dịch chống tham nhũng và săn đuổi tội phạm tham nhũng, hầu như không có ngày nào truyền thông Trung Quốc không phát đi báo cáo về các quan chức trong đảng, chính quyền các cấp của nước này bị xử lý liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Hơn 254 quan chức cấp cao bị buộc tội tham nhũng đã bị cách chức trong hai nhiệm kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình tới thời điểm này.

Xem link bài gốc tại đây

Theo Bảo Hà

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên