MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã chuyển lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh đến Interpol

19-09-2016 - 20:48 PM | Xã hội

Theo lãnh đạo Bộ Công an, các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ phối hợp với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 19-9, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Trao đổi thêm về việc đến chiều tối hôm qua (18-9), trên trang web của Tổ chức Cảnh sát quốc tế - Interpol vẫn chưa đăng tải thông tin truy nã quốc tế với bị can Trịnh Xuân Thanh, lãnh đạo C52 cho biết Interpol đã nhận được lệnh truy nã quốc tế bị can Trịnh Xuân Thanh từ phía cơ quan Công an Việt Nam.

Dù chưa đăng tải trên trang web nhưng cơ quan này vẫn có hệ thống để thông báo thông tin về lệnh truy nã này đến toàn hệ thống.

"Tổ chức Interpol cần có thời gian để thẩm định nên việc đăng tải công khai có thể chậm hơn một chút nhưng thông tin về lệnh truy nã đã được chuyển đến toàn hệ thống. Có thể một hoặc hai ngày tới lệnh truy nã sẽ được đăng tải trên mạng toàn cầu của Interpol".

"Các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ phối hợp với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh", vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, tối 16-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trịnh Xuân Thanh - sinh năm 1966, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC), thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Ông Thanh bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Xác định ông Thanh đã bỏ trốn nên cơ quan công an cũng đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty PVC gồm các ông Vũ Đức Thuận (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng Giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng) để điều tra cùng hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

CQĐT xác định các ông này có trách nhiệm liên quan để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch HĐQT.

Theo Thân Hoàng

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên