MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

01-06-2021 - 11:48 AM | Xã hội

Lãnh đạo thành phố trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ mới ( Ảnh: Ngô Huyền danang.gov.vn)

Lãnh đạo thành phố trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ mới ( Ảnh: Ngô Huyền danang.gov.vn)

Sáng 1/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định của Thành ủy và UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Bá Sơn công bố Quyết định số 1396-QĐ/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thôi giữ chức danh Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy của ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trong thời gian 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Công bố Quyết định số 1397-QĐ/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công bố Quyết định số 1394-QĐ/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu nhân sự hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Công bố Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động bà Lương Thị Đạo, Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Công bố Quyết định số 1393-QĐ/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức danh Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, trong thời hạn 5 năm.

Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cũng công bố Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 29-5-2021 của UBND thành phố về việc tiếp nhận ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Công bố Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 28-5-2021 của UBND thành phố về việc điều động ông Nguyễn Minh Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-6-2021.

Công bố Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31-5-2021 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Trần Trung Sơn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Chúc mừng những cán bộ, công chức nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân người được bổ nhiệm, mà còn là niềm tự hào của các cơ quan, đơn vị các đồng chí đã từng công tác cũng như sẽ đến nhận công tác.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, việc phân công, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các khối, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy sang các cơ quan quản lý nhà nước, từ các tổ chức chính trị - xã hội sang cơ quan quản lý nhà nước và ngược lại nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ này là tạo môi trường, điều kiện mới cho cán bộ có rèn luyện, phấn đấu và khẳng định mình hơn trong những cương vị công tác mới.

Hồng Vân

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên