MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Dự kiến 30/10 chính thức hoàn thành Dự án hầm chui quan trọng phục vụ APEC

28-10-2017 - 20:11 PM | Bất động sản

Sáng 28/10, tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng đã có chuyến thị sát, kiểm tra thực tế thi công công trình trọng điểm phục vụ APEC 2017 tại Hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ.

Ban quản lý dự án cho biết đến thời điểm này công trình đã đạt trên 97% khối lượng. Công tác thảm nhựa rải thảm cho làn xe dưới hầm đã hoàn thành, riêng việc thảm nhựa trên các làn đường của các nhánh trên hầm cũng dự kiến sẽ hoàn thành trong tối nay (28/10).

Ngoài ra, việc lắp tín hệ thống lan can, tín hiệu giao thông, điện chiếu sáng cũng khẩn trương để hoàn thành. Tuy nhiên, theo đơn vị diều hành dự án, trong ngày 29/10 mặc dù công việc cũng gần như hoàn tất để thông xe, nhưng việc dọn dẹp công trình vẫn còn rất nham nhở, ngổn ngang nên sẽ gây trở ngại cho việc lưu thông qua lại. Vì vậy, đơn vị thi công xin dời lại một ngày, tức là ngày 30/10 sẽ chính thức lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Theo ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng, theo tiến độ hợp đồng tại hồ sơ đấu thầu dự án từ năm 2015 thì hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đến tháng 12/2017 mới hoàn thành. Tuy nhiên để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình vào ngày 30/10 để kịp đưa vào phục vụ nhân sự kiện này.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng, Sở GTVT, Sở Xây dựng phải đôn đốc, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo đưa công trình vào hoạt động đúng với kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động để kịp đưa vào tổng diễn tập phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC vào ngày 30/10 tới.

Được biết, dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ do Liên danh Công ty CP Phát triển XD&TM Thuận An - Tổng Công ty Thăng Long - CTCP làm nhà thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng. Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432 m, trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m.

Nam Phong

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên