MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng muốn tránh khủng hoảng truyền thông vụ nguyên Phó viện trưởng VKS ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy

03-04-2019 - 16:53 PM | Xã hội

Thông tin ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ bé gái ở TP.HCM đã gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng , "có hành vi ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở TP.HCM", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo khẩn theo công văn tham mưu từ Sở Thông tin truyền thông.

Theo đó, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có công văn gửi đến Công an Đà Nẵng về việc chủ động phối hợp với Công an TP.HCM xác minh thông tin về vụ việc.

Trước đó, Sở Thông tin truyền thông đã thông tin về ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Sở Thông tin truyền thông cho rằng, việc làm của ông Linh đã tạo nên làn sóng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người, cán bộ, Đảng viên của TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng muốn tránh khủng hoảng truyền thông vụ nguyên Phó viện trưởng VKS ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

"Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp làm rõ thông tin trên, tránh khủng hoảng truyền thông", công văn của Sở Thông tin truyền thông nêu.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết quy trình làm việc với ông Linh có nhiều cách. Theo đó, Công an TP.HCM có thể trực tiếp ra Đà Nẵng và cùng phối hợp với công an địa phương mời ông Linh đến làm việc để tiến hành lấy lời khai.

Ngoài ra, vụ việc xảy ra tại TP.HCM nên công an địa phương này có thể gửi giấy mời trực tiếp đến ông Linh và yêu cầu có mặt tại trụ sở tại TP.HCM để làm việc. Cơ quan công an cũng có thể vận động gia đình khuyên ông Linh chủ động đến trình báo, làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng muốn tránh khủng hoảng truyền thông vụ nguyên Phó viện trưởng VKS ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức

Như đã thông tin, chiều 2/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trong thang máy, ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy một chung cư ở Sài Gòn.

Nội dung clip thể hiện cảnh một bé gái (khoảng 7 tuổi) bước vào thang máy để di chuyển. Lúc này, có một gã đàn ông (khoảng 50 tuổi) cùng bước vào bên trong. Sau đó, bảo vệ của tòa chung cư bước vào thang máy và nói chuyện với người đàn ông rồi dùng thẻ để quẹt chọn tầng.

Khi nhân viên bảo vệ bước ra và cánh cửa thang máy khép lại thì gã đàn ông cầm điện thoại tiến lại gần bé gái trong thang máy và có hành vi sàm sỡ, ôm hôn bé. Bé gái cố gắng né tránh nhưng gã đàn ông tiếp tục ghì níu bé gái từ đằng sau và tiếp tục có hành vi sàm sỡ. Khi thang máy dừng mở cửa, bé gái hốt hoảng chạy thoát khỏi thang máy và suýt té ngã.

Theo Đình Thức

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên