MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Phát hiện thêm hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh

20-08-2018 - 14:23 PM | Bất động sản

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký văn bản đồng ý việc hoãn thi hành cưỡng chế đối với Tổ hợp khách sạn Mường Thanh, quận Ngũ Hành Sơn (dự kiến sẽ diễn ra vào 20.8). Lý do là vì phát hiện thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng khác tại công trình này.

Theo UBND Thành phố, phương án và kế hoạch cưỡng chế những hạng mục xây dựng trái phép của Tổ hợp KS Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, Đà Nẵng của DN tư nhân XD số 1 Điện Biên đã hoàn tất, có thể triển khai đúng kế hoạch dự kiến ngày 20.8.

Tuy vậy, quá trình kiểm tra, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát hiện các vi phạm khác, có tính chất nghiêm trọng tại công trình nêu trên. Để đảm bảo trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục xử lý nghiêm đối với những sai phạm tại các công trình XD của Mường Thanh.

Trước mắt dời thời điểm cưỡng chế các hạng mục xây dựng trái phép từ tầng 2 đến tầng 5 để bổ sung phương án xử lý toàn bộ sai phạm mới phát hiện thêm tại đây.

Ngoài sai phạm nghiêm trọng của Mường Thanh (mà Đà Nẵng dự kiến sẽ cưỡng chế tháo dỡ vào 20.8) là tự ý thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 Khối chung cư để biến toàn bộ khu nhà giữ xe, nhà trẻ… thành 104 căn hộ để bán. Mới đây, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát hiện Mường Thanh xây dựng trái phép nhiều hạng mục ở tầng 25, 35, 41, 42... của tòa phức hợp này.

Đặc biệt vi phạm nghiêm trọng là ở tầng 41 - tầng Kỹ thuật tòa nhà và tầng 42 - tầng mái. Trong giấy phép xây dựng, mỗi tầng 41, 42 chỉ được phép XD 313m2, tuy nhiên thực tế Mường Thanh đã mở rộng toàn bộ khu vực mỗi tầng ra diện tích 4.393m2, và bố trí 26 phòng ở ở mỗi tầng. Tất cả đều đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Những vi phạm này được cho là đặc biệt nghiêm trọng và sẽ bổ sung vào phương án xử lý, cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ.

Ngoài ra, khu vực thiết kế phòng lánh nạn ở tầng 35 cũng bị Mường Thanh tự ý chuyển đổi thành 8 phòng ở, đã xây dựng hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng.

Theo Thanh Hải

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên