MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đa số người dân muốn Anh tiếp tục là thành viên EU

17-12-2017 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Đa số người Anh muốn quốc gia này tiếp tục là thành viên EU, kết quả trái ngược hoàn toàn so với cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm ngoái.

Kết quả trên được hãng nghiên cứu-tư vấn BMG công bố ngày 16/12 sau cuộc khảo sát được tiến hành với 1.400 người, diễn ra trong bối cảnh Anh đang bước vào giai đoạn đàm phán thứ 2 về việc rời EU, trong đó tập trung vào một thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Theo khảo sát, 51% số người được hỏi muốn tiếp tục là thành viên EU, trong khi 41% lên tiếng phản đối. Đây là lần đầu tiên, số người ủng hộ ở lại EU tăng cao nhất kể từ cuộc trưng cầu ý dân về Brexit diễn ra tại Anh vào tháng 6 năm ngoái.

Tờ Independent của Anh dẫn lời người đứng đầu BMG cho biết, lý do dẫn tới kết qủa này là do những người không tiến hành bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân vừa qua thay đổi ý kiến. Trong cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái, 52% người Anh bỏ phiếu cho việc rời EU và 48% bỏ phiếu ở lại.

Theo Hồng Anh

VOV.vn

Trở lên trên