MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình

07-12-2018 - 22:09 PM | Sống

Ban quản lý sân vận động Mỹ Đình đã quyết định di dời 40 quả bóng xích trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 sau khi lắng nghe đề xuất của một người hâm mộ.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Đêm trước ngày diễn ra trận đấu, 40 quả bóng xích trên sân Mỹ Đình đột nhiên được dỡ bỏ và di dời đến địa điểm khác.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Điều này được thực hiện do sự góp ý của một người hâm mộ bóng đá sống gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đó là anh Kiều Hữu Thọ (phải).

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

Trong một buổi đến thăm sân Mỹ Đình, anh Kiều Hữu Thọ, một nhân viên ngân hàng đưa ra những lý giải mang tính phong thủy về sự tồn tại của 40 quả cầu bằng đá.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Anh Thọ đến sân gặp gỡ HLV Park Hang-seo để trao đổi về việc điều chỉnh phong thủy tại sân Mỹ Đình đêm 5/12.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 5.

Với những tư vấn quý giá, anh Kiều Hữu Thọ đăng trên trang cá nhân về việc được tặng tấm vé mời xem trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tối 6/12.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 6.

Những quả bóng xích (quả cầu bằng đá được xích lại với nhau) được đặt tại sân Mỹ Đình từ những ngày khánh thành sân năm 2003, tới nay đã tròn 15 năm.

Đã tìm ra info “thầy phong thủy” hiến kế di dời 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình - Ảnh 7.

"Thầy phong thủy" gặp gỡ và chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ tuyển thủ Đoàn Văn Hậu trên khán đài A, sân vận động Mỹ Đình tối qua 6/12, trong thời gian trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines diễn ra.

Theo Y Yến

Trí thức trẻ

Trở lên trên