MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại án Phạm Công Danh: Tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà và nhiều "đại gia"

09-01-2018 - 09:39 AM | Tài chính - ngân hàng

Hôm nay (9/1) phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng 45 đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần công bố cáo trạng.

Trong ngày xét xử hôm qua, 2 "đại gia" Trầm Bê - nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên chủ tịch HĐTD Sacombank có vấn đề về sức khỏe nên được chăm sóc y tế đến 4 lần.

Chủ tọa lưu ý, bị cáo nào thật sự có vấn đề thì mới được cho phép ra khỏi phòng xét xử để được bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Viện kiểm sát tiếp tục đề nghị HĐXX triệu tập những người trên để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Theo cáo trạng, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV), Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang (2 phó Tổng giám đốc phụ trách Ban khách hàng doanh nghiệp và phụ trách ban quản lý rủi ro) tham gia, xử lý hồ sơ cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến 2014, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh lấy pháp nhân của 29 công ty do chính bị cáo thành lập để dùng 29 hồ sơ khống vay tiền tại Sacombank, TPBank và BIDV, gây thiệt hại cho chính Ngân hàng Xây dựng hơn 6.000 tỷ đồng.

Riêng với Sacombank, Phạm Công Danh và ông Trầm Bê có mối quan hệ quen biết.

Vì vậy, ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) giúp sức ông Danh trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến 2014, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh lấy pháp nhân của 29 công ty do chính bị cáo thành lập để dùng 29 hồ sơ khống vay tiền tại Sacombank, TPBank và BIDV, gây thiệt hại cho chính Ngân hàng Xây dựng hơn 6.000 tỷ đồng.

Riêng với Sacombank, Phạm Công Danh và ông Trầm Bê có mối quan hệ quen biết.

Vì vậy, ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) giúp sức ông Danh trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo Viết Dũng

Trí thức trẻ

Trở lên trên