MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại dịch cúm Vũ Hán khiến những cổ phiếu này đón Tết trong lo sợ hoặc vui mừng

23-01-2020 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà giao dịch chứng khoán đang chuẩn bị cho kịch bản rủi ro rằng một đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở Trung Quốc sẽ khiến người dân không dám rời khỏi nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Nhiều nhóm cổ phiếu bị bán tháo hoặc tăng kịch trần ngay trước khi nghỉ lễ.

Vào giai đoạn mà thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng, thì nhà đầu tư lại đổ xô nhau bán cổ phiếu các hãng hàng không, sòng bạc và công ty sản xuất phim. Trong khi đó, cổ phiếu của một số nhà sản xuất thuốc kháng sinh đã tăng hết mức giới hạn ngày: 10%, vì chính quyền Trung Quốc cho biết hàng trăm người ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, đã được chẩn đoán mắc loại virus SARS mới. Một số trường hợp khác cũng được báo cáo ở những thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh.

Trong một nỗ lực nhằm trấn an công chúng, khi hàng trăm triệu người chuẩn bị đi du lịch trước kỳ nghỉ kéo dài một tuần bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, chính quyền địa phương cho biết tình hình "vẫn có thể phòng ngừa và kiểm soát được".

Dưới đây là một loạt cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất vào hôm thứ Hai vừa qua:

Chăm sóc sức khỏe

• Các tên tuổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là những cổ phiếu có sự thể hiện tốt nhất trong Chỉ số MSCI Trung Quốc, khi cả lĩnh vực này đã tăng 1,3%.

• Các nhà sản xuất thuốc kháng sinh như công ty dược phẩm Jiangsu Lianhuan, công ty dược phẩm Shandong Lukang và công ty kĩ thuật y sinh Shenzhen Neptunus đều tăng hết mức giới hạn ngày: 10%.

Các hãng hàng không

• Kết thúc phiên giao dịch tại Hồng Kông, Air China mất 7,1%, mức giảm mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 5 và cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải của công ty này cũng giảm 4,1%.

• China Southern Airlines và China Eastern Airlines bị giảm ít nhất 2,6% ở cả hai sàn giao dịch.

Sòng bạc

• Chỉ số Bloomberg dùng để đo lường các cổ phiếu sòng bạc ở Macau đã giảm 4,5%, nhiều nhất kể từ tháng 8, trong đó SJM Holdings giảm 6,4% và Sands China mất 5,9%.

• Các cổ phiếu này sụt giảm vì nhà đầu tư lo ngại dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến số lượng khách đến chơi trong thời gian tới, Mandy Jia, chuyên gia phân tích tại SWS Research, cho biết. Bà nói thêm rằng tác động đó sẽ được cảm nhận ở khắp các lĩnh vực như khách sạn, hàng không, lẫn thực phẩm và đồ uống ở Trung Quốc.

Du lịch & Giải trí

• China International Travel Service và UTour Group giảm hơn 3% vào thời điểm khép lại phiên giao dịch, trong đó cổ phiếu của các nhà điều hành khách sạn bị giảm nhiều hơn các công ty du lịch.

• Các nhà sản xuất phim và nhà điều hành rạp chiếu phim bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về hiệu suất phòng vé trong thời gian nghỉ lễ vốn thường nhộn nhịp, vì mọi người có thể tránh xa đám đông.

• Hengdian Entertainment và Wanda Film Holding đều giảm hết mức giới hạn ngày: 10%, trong khi China Film bị giảm hơn 7,6% khi phiên giao dịch kết thúc.

Nhà hàng

• Haidilao International Holding mất 5% tại Hồng Kông trong khi Jiumaojiu International Holdings giảm 6,7% và Xiabuxiabu Catering Management China Holdings giảm 5,4%.

Tham khảo: Bloomberg


Lê Thanh Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên