MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại diện UNDP tại Việt Nam: Kiểm soát tham nhũng của Bến Tre, Vĩnh Long, Tây Ninh đạt kết quả tốt nhất

Chỉ số PAPI 2018 cho thấy: Tham nhũng ở các bệnh viện cấp huyện giảm xuống, người dân đã hài lòng hơn với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu khai mạc hội nghị Công bố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2018, bà Caitlin Wiesen - Quyền trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNPD) tại Việt Nam đã nêu ra 3 kết quả làm bà ấn tượng từ báo cáo lần này.

Lần đầu tiên người dân cho thấy có sự cải thiện trong cả 6 trục nôi dụng. Có tiến bộ đáng kể trong các nội dung cơ bản. Tham nhũng ở các bệnh viện cấp huyện giảm xuống, người dân đã hài lòng hơn với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đói nghèo vẫn là mối quan ngại lớn nhất dù tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm vừa qua đạt hơn 7%, nguyên nhân chính là có thể bị tái nghèo, việc làm là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Bất bình đẳng thu nhập cũng là yếu tố làm người dân lo ngại. Theo khảo sát, 90% số người được hỏi có thu nhập dưới 20 triệu VND/tháng, chỉ 1,7% là trên 40 triệu VND/tháng.

Người dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ môi trường, 74% người dân không muốn đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Kết quả tổng quan từ các chỉ số nội dung cho thấy, nhìn chung, tham gia của người dân ở cấp cơ sở và đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước vẫn ở mức độ trung bình trong năm 2018. Các tỉnh Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng huy động người dân tham gia tốt hơn các tỉnh phía Nam. 

Tỷ lệ người dân trên toàn quốc tìm kiếm thông tin chính sách, pháp luật của nhà nước rất thấp, chỉ đạt 14%. Trong số đó chỉ có 12% tìm được thông tin họ cần, và cũng chỉ có 12,5% cho rằng thông tin họ nhận được là hữu ích.

Điểm số về "thủ tục hành chính công" năm 2018 đã đạt mức khá. Điểm của các tỉnh thành phố đạt được dao động từ 6,9 đến 7,95 (trên thang điểm 10). Hiệu quả thực hiện dịch vụ làm thủ tục hành chính công của các cấp chính quyền khá đồng đều. Điểm trung bình toàn quốc cũng tăng đều qua các năm. 

Hiệu quả "cung ứng dịch vụ công" cũng đạt mức khá. Tuy nhiên, điểm số về "trách nhiệm giải trình với người dân" còn thấp. Ở chỉ số "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công", ba tỉnh phía Nam là Bến Tre, Vĩnh Long, Tây Ninh đạt kết quả tốt nhất.

Chỉ số "quản trị môi trường" đang ở dưới mức trung bình trên toàn quốc, điều này cho thấy người dân ở tất cả các tỉnh thành chưa hài lòng với chất lượng môi sinh và hiệu quả quản trị môi trường. 

Điểm chỉ số nội dung "quản trị điện tử" vẫn ở mức rất thấp. Mức điểm của các tỉnh thành chỉ dao động từ 1,93 điểm đến 4,24 điểm (thang điểm 10). Có thể nói, chính quyền cấp tỉnh còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện hiệu quả quản trị điện tử vì người dân. Điểm số này cho thấy chính quyền còn rất nhiều cơ hội phát triển chính quyền điện tử, thúc đẩy tương tác giữa chính quyền và công dân thông qua mạng Internet. 

Thái Trang

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên