MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia Việt sở hữu đồng hồ Chopard xa xỉ cỡ nào

06-07-2017 - 13:30 PM | Sống

Hàng trăm viên kim cương mài giũa tinh xảo, kết hợp vàng nguyên khối và vài nghìn giờ chế tác là lý do mỗi chiếc đồng hồ Chopard trở thành lựa chọn của giới thượng lưu.

Tại Việt Nam, chiếc đồng hồ Chopard đắt đỏ nhất là L.U.C Tourbillon Baguette với giá trên 14 tỷ đồng, phiên bản giới hạn chỉ có 25 chiếc trên toàn thế giới. L.U.C là dòng đồng hồ cơ dành cho nam, được đặt theo tên của nhà sáng lập Louis-Ulysse Chopard, với thiết kế pha trộn tinh tế nét hiện đại, công nghệ tiên tiến cùng phương pháp thủ công.

Mặt đồng hồ đính hơn 300 viên kim cương Baguette với tổng trọng lượng 27 carat. Bộ phận Tourbillon giúp quả lắc chuyển động chính xác nhất mà không chịu tác dụng của trọng lực trái đất. Chiếc đồng hồ này mang chứng chỉ Poincon de Geneve uy tín, dự trữ năng lượng trong 33 ngày, khả năng chịu nước ở độ sâu 30 m, mặt sau có 33 chân kính.

Chủ nhân của chiếc L.U.C Tourbillon Baguette cũng là người mua chiếc đồng hồ nữ dòng Imperiale đính full kim cương với giá gần 13 tỷ đồng. Mặt số đồng hồ đính 270 viên kim cương cắt hình thang (trapeze cut). Núm vặn vương miện đính một viên kim cương hình quả lê (briolette cut - hình khối khó chế tác nhất với 84 mặt mài tinh tế), 12 viên kim cương hình thang. Dây vàng cũng đính 260 viên kim cương hình que trị giá 25,20 carat, mặt kính sapphire, chịu nước 50 m.

Đáng chú ý trong bộ sưu tập dành cho nữ giới là chiếc Happy Sport Tourbillon có giá hơn 9 tỷ đồng tại Việt Nam. Sản phẩm chế tác bằng vàng trắng nguyên khối 18k, máy Tourbillon lên dây. Phần mặt được phủ bằng 338 viên kim cương theo công nghệ snow-setting tạo hiệu ứng tuyết trắng, phản chiếu ánh mặt trời. Lớp viền là viên kim cương trapeze-cut 2,86 carat tạo nên độ sâu và nét tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn. Núm vặn được dát hơn 1,27 carat kim cương với các kiểu cắt mê hoặc. Với bộ dự trữ năng lượng 216 giờ, 33 chân kính, chống nước 30 m và kính chống trầy, đồng hồ được chứng nhận COSC & Geneva Seal.

Ngoài những siêu phẩm trị giá hàng chục tỉ đồng, những mẫu Happy Diamonds hay L’Heure du Diamant với giá trên 1 tỉ đồng cũng là phụ kiện xa xỉ yêu thích của khách hàng Việt. Nhiều sản phẩm thuộc bộ sưu tập High Jewelery thiết kế riêng cho LHP Cannes đã được bán ra ở thị trường Việt Nam. Trong đó, gây được nhiều chú ý với tín đồ thời trang là chiếc đồng hồ dòng L'Heure du Diamant với mặt ngọc trai khảm vân xà cừ Guilloche, viền kim cương trên bề mặt.

Những mẫu L’Heure Du Diamant luôn lựa chọn yêu thích của những quý cô quyền quý. Mẫu đồng hồ mang đầy tính biểu tượng này được làm hoàn toàn vàng nguyên khối. Bộ máy lên dây cót tự động, dự trữ năng lượng 40 giờ với tổng trọng lượng kim cương 7,83 carat. Những viên kim cương brilliant được cẩn theo kỹ thuật prong-setting của Chopard là bảo vật trên cổ tay của những quý cô.

A.D

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên