MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại úy CSGT bị lái xe bán tải chèn ngã lúc truy đuổi đang nguy kịch, bị gãy nhiều xương

17-04-2019 - 17:33 PM | Xã hội

Bị truy đuổi, lái xe ô tô bán tải ép mô tô CSGT khiến một đại úy và chiến sĩ nghĩa vụ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động ngã ra đường. Chiến sĩ CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện bị thương rất nặng.

Chiều 17/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô bán tải và mô tô cảnh sát, khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, CSGT Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân về chiếc xe bán tải biển kiểm soát 51C – 952.29, do một thanh niên điều khiển chạy hướng Đồng Nai đi TP.Bà Rịa gây tai nạn liên hoàn.

Đại úy Chu Văn Sáng sử dụng mô tô chuyên dụng chở theo một chiến sĩ công an nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ tiến hành truy đuổi.

Đại úy CSGT bị lái xe bán tải chèn ngã lúc truy đuổi đang nguy kịch, bị gãy nhiều xương - Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế tài xế ô tô bản tải.

Mô tô CSGT truy đuổi chiếc xe nghi gây tai nạn đến ngã ba cảng Cái Mép (P.Tân Phước, thị xã Bà Rịa), thì bất ngờ bị tài xế ô tô chèn ép, làm xe CSGT do đại úy Sáng cầm lái đổ ra đường.

Sau khi gây tai nạn cho 2 cảnh sát, lái ô tô tiếp tục bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa.

Đến gần trạm thu phí Quốc lộ 51, ô tô bán tải bị nổ lốp phải dừng lại. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với CSCĐ khống chế lái xe và bàn giao cho Công an thị xã Phú Mỹ điều tra.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trước khi chèn ép xe CSGT, lái ô tô bán tải đã gây ra một vụ gây tai nạn liên hoàn ở địa phận tỉnh Đồng Nai.

Khi bị người dân chặn xe, tài xế này bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến một người bị thương. Anh ta lên xe bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa rồi gây ra vụ việc như trên.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ, tài xế ô tô bán tải tên Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM). Hiện cơ quan công an đang gặp khó khăn trong việc lấy lời khai Chủng, anh này nói nhảm, có dấu hiệu tâm thần.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ, sau khi gặp tai nạn, đại úy CSGT Chu Văn Sáng bị chấn thương nặng, gãy nhiều xương sườn, hai xương tay, vỡ xương chậu, tình trạng nguy kịch.

Chiến sĩ công an nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ bị thương nhẹ.

Theo Xuân Phương

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên