MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào?

08-04-2019 - 13:23 PM | Tài chính quốc tế

Từ lâu, trên các con đường phố ở Nhật Bản đã không hiếm hình ảnh những người đàn ông mặc đồ công sở nằm ngủ - Đó là hệ quả của một cuộc sống làm việc "không có điểm dừng" của đất nước mặt trời mọc này – Một văn hóa có lẽ không hề tích cực?


Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 1.

Nhật Bản vốn nổi tiếng với "văn hóa làm việc không biết mệt mỏi" – nơi mà những nhân viên công sở dường như dành cả cuộc đời của họ trong văn phòng.

Sau một ngày dài làm việc, thậm chí một số nhân viên văn phòng đã đến các quán rượu để giải tỏa. Nhưng sau những bữa rượu kéo dài đó, họ lỡ chuyến tàu cuối để về nhà và không còn sự lựa chọn nào khác, họ đành nhắm mắt trên những con đường phố trung tâm thành phố. Một nhiếp ảnh gia người nước ngoài - Pawel Jaszczuk, đang làm việc tại Tokyo đã bắt gặp nhiều hình ảnh này đến mức ông viết thành 1 cuốn sách và một bộ ảnh ghi lại trọn vẹn điều này. Qua những bức ảnh đó, độc giả có thể hình dung "một văn hóa trong công việc ở Nhật Bản rõ nét và khắc nghiệt như thế nào"

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 2.

Người đàn ông trong bộ đồ công sở nằm ngủ bên vệ đường

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 3.

"Sự tương phản giữa những người đàn ông ăn mặc chải chuôt và khung cảnh đường phố khiến tôi chú ý", Jaszczuk cho biết.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 4.

Năm 2008, Jaszczuk bắt đầu chụp ảnh những nhân viên công sở đang ngủ mà ông bắt gặp trên đường phố Tokyo

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 5.

Có những người ngủ trên băng ghế trong thành phố, dựa vào hàng rào và trên sân ga tàu điện ngầm

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 6.

... thậm chí có những người còn đứng và ngủ gật

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 7.

Những cảnh tượng như thế này không hề hiếm

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 8.

Jaszczuk cho biết hầu hết những nhân viên công sở này ngủ gật ở nơi rất dễ nhìn thấy – nếu bạn biết nơi để tìm họ

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 9.

Gần trạm xe lửa và quán karaoke là những nơi dễ tìm thấy nhất

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 10.

"Sau khi nghiên cứu và thống kê, tôi có thể đưa ra một danh sách rút gọn," Jaszczuk nói.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 11.

Các quận Shinjuku và Shimbashi của Tokyo, nơi tập trung các trung tâm kinh doanh, thương mại và giải trí, là chỗ mà nhiều dân công sở ngủ gật.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 12.

Nhưng đôi khi địa điểm đó cũng có sự thay đổi

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 13.

"Đó là lí do vì sao tôi đến nhiều nơi để tìm kiếm họ", Jaszczuk nói

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 14.

Trong hơn hai năm, Jaszczuk gần như làm việc hầu hết các đêm để có những bức ảnh về những nhân viên đang ngủ trên đường.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 15.

Jaszczuk thường di chuyển vào trung tâm thành phố bằng xe đạp

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 16.

"Đạp xe đạp đã trở thành một công việc thường xuyên của tôi" Ông nói

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 17.

Và vì phải chụp ảnh vào ban đêm nên nhiếp ảnh gia này đã phải dùng flash – và kể cả khi đó, hoặc đến khi trời sáng, chưa lúc nào ông thấy những người mẫu ảnh của mình thức giấc

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 18.

Không một ai – kể cả người qua đường và chính quyền địa phương "làm phiền" giấc ngủ của những người này

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 19.

Chỉ sau vài bức ảnh đầu tiên được chụp, Jaszczuk cho biết ông đã nhận ra ra được một thông điệp: đây là hiện tượng thuộc về văn hóa - các nhân viên công sở ngủ trên đường phố trong những ngày làm việc.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 20.

Trên thực tế, Jaszczuk cho biết, những gì ông nhận thấy đều thể hiện một khía cạnh của văn hóa làm việc quá sức đến kiệt sức của người lao động ở Nhật Bản.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 21.

Văn hóa làm việc quá sức trở nên phổ biến ở Nhật Bản đến nỗi các nhân viên công sở được gọi là "người làm công ăn lương" ở Nhật Bản, đã chết vì làm việc quá sức.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 22.

Thậm chí còn có một tên cho hiện tượng: karoshi, nghĩa là "chết do làm việc quá sức".

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 23.

Theo một báo cáo năm 2016, ở Nhật Bản, hơn 20% số người được khảo sát trong10.000 nhân viên công sở cho biết họ làm việc ít nhất 80 giờ làm thêm mỗi tháng.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 24.

Thuật ngữ "inemuri", có nghĩa là "ngủ khi làm việc" mô tả một hiện tượng văn hóa ở Nhật Bản nói về việc ngủ trưa ở nơi công cộng, hàm ý về việc làm việc đến kiệt sức của người lao động.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 25.

Nhiều người rất ít vận động và có thể ngủ gật trong các cuộc họp và những hoàn cảnh tương tự.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 26.

Và có những nhân viên công sở đôi khi còn cảm thấy có nghĩa vụ phải uống rượu với đồng nghiệp và ông chủ của họ sau giờ làm việc.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 27.

Sau khi uống quá nhiều và đã lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà, một số người bị mắc kẹt lại ở trung tâm thành phố.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 28.

Ông cho biết "Đến cả khi trời sáng, tôi cũng chưa bao giờ thấy họ thức dậy"

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 29.

Theo Jaszczuk: "Những con người này là nạn nhân của cuộc sống hiện đại ở Nhật Bản",

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 30.

Ông cho biết họ bị "kiệt sức do hậu quả của việc làm việc nhiều giờ".

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 31.

"Đừng phán xét họ quá [vội vàng,]" Jaszczuk nói.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 32.

Những người mà nhiếp ảnh gia này chụp được đều đi vào giấc ngủ rất nhanh

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 33.

Ngay cả khi họ có vẻ hơi tỉnh táo, Jaszczuk nói rằng mình có thể thấy những con người này đã mệt mỏi như thế nào.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 34.

"Trên những khuôn mặt của những người này tình cờ đều thể hiện một điểm chung – đó là sự mệt mỏi và căng thẳng", Jaszczuk nói.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 35.

Trong văn hóa Nhật Bản, hiện tượng dành rất nhiều thời gian để làm việc không có gì mới.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 36.

Hiện tượng karoshi, cụm từ được sử dụng để mô tả những cái chết liên quan đến làm việc quá sức, bắt nguồn từ thời hậu Thế chiến II vào đầu những năm 1950.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 37.

Quyết tâm xây dựng lại nền kinh tế Nhật Bản, thủ tướng Shigeru Yoshida khi đó đã định hướng việc các tập đoàn lớn khuyến khích người lao động dành nhiều thời gian hơn cho công việc của họ.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 38.

Kế hoạch rõ ràng có hiệu quả, vì nền kinh tế Nhật Bản hiện lớn thứ ba trên thế giới.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 39.

Tuy nhiên, một trong những hệ quả của việc này là tạo ra một căn bệnh bắt nguồn từ sự căng thẳng, và mệt mỏi tột độ.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 40.

Đột quỵ và suy tim trở nên phổ biến hơn đối với người lao động ở Nhật Bản

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 41.

Nhiều thập kỷ sau, những cái chết liên quan đến karoshi vẫn đang xảy ra.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 42.

Gần đây nhất, một nhà báo 31 tuổi tên Miwa Sado đã chết vì suy tim vào tháng 7 năm 2013 sau khi có một báo cáo cho thấy Sado đã làm 159 giờ làm thêm trong khoảng thời gian một tháng.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 43.

Cái chết của Sado được xác định là "karoshi" vào tháng 10 năm 2017.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 44.

Nếu nhân viên một công ty được xác định chết theo loại "karoshi", các công ty có nhân viên này sẽ buộc phải trả một khoản tiền phạt.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 45.

Người chủ của Sado chỉ phải trả số tiền phạt tới 5.000 USD sau khi cô ấy chết.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 46.

Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp để nâng cao việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc bên cạnh việc áp dụng các khoản phạt đối với các tập đoàn có nhân viên chết vì các nguyên nhân liên quan đến karoshi.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 47.

Một trong số đó là gói Premium Friday (Ngày thứ Sáu đặc quyền) được áp dụng từ năm 2017 – Người lao động sẽ được quyền tùy chọn việc rời khỏi văn phòng vào lúc 3 giờ chiều vào thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 48.

Nhưng chính sách này cũng không đem lại nhiều thành công

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 49.

Làm thêm giờ vẫn là một điều phổ biến trong văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Dân công sở ngủ mọi lúc, mọi nơi, người Nhật làm việc điên cuồng đến thế nào? - Ảnh 50.

Và…Jaszczuk mong rằng những bức ảnh của mình có thể truyền tải được điều gì đó, nói lên được điều gì đó! Có thể là sự phản ánh một cuộc sống công việc quá căng thẳng của người lao động tại Nhật Bản.

Trang Trang

Business Insider

Trở lên trên