MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân kéo đến khu du lịch Đầm Long đòi trả lại đất, Hà Nội chỉ đạo giải quyết, làm rõ vụ việc

12-01-2017 - 09:43 AM | Bất động sản

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp chỉ đạo giải quyết khiếu kiện đông người tại Khu du lịch Đầm Long, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Theo đó, UBND huyện Ba Vì được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với đại diện công dân có đơn làm rõ nội dung đơn để xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Cẩm Lĩnh, Công ty du lịch Đầm Long bảo đảm trật tự, an ninh tại địa phương, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạp pháp luật, kịp thời báo cáo các sở, ngành chức năng, UBND thành phố những vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Ba Vì giải quyết vụ việc, sớm ổn định tình hình tại địa phương.

Được biết, ngày 3/12/2016, một số hộ dân thôn Bằng Tạ (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) đã đến cổng Khu du lịch Đầm Long để tụ tập đông người, mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ có nội dung đòi chủ doanh nghiệp phải trả lại đất cho nhân dân hoặc nếu muốn tiếp tục thuê đất, phải thỏa thuận bồi thường. Không những thế họ còn quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, cản trở không cho khách vào Khu du lịch Đầm Long.

Sự việc trên khiến cho Công ty du lịch Đầm Long đóng cửa hoạt động từ ngày 4/12/2016 đến nay, lao động tạm nghỉ việc không lương, thất thu gần 2 tỷ đồng.

Xuân Thắng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên