MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí

02-08-2018 - 09:31 AM | Xã hội

Điện cắt, nước sinh hoạt không có, suốt mấy ngày nay người dân vùng rốn lũ Hà Nội ở thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phải chèo thuyền lên đê sông Bùi để lấy nước miễn phí từ cơ quan chức năng.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn do nước ngập, lực lượng chức năng buộc phải cắt điện gần 1000 hộ dân tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Điện cắt, nước sinh hoạt không có, suốt mấy ngày nay người dân nơi đây phải chèo thuyền lên đê sông Bùi để lấy nước miễn phí từ lực lượng chức năng.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 2.

Nước ngập lút mái nhà khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn suốt nhiều ngày nay.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Ơn, trưởng thôn Nhân Lý đang cấp phát nước cho các hộ gia đình. Theo ông Ơn, cả thôn có gần 1500 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ngoài sự hỗ trợ về mỳ tôm, gạo, muối... nước là vật phẩm thiết yếu không thể thiếu của bà con ở thời điểm hiện tại.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 4.

Ông Ơn cho biết, mỗi nhân khẩu được chính quyền địa phương cấp 2 chai nước sạch với dung tích 1,5 lít một ngày.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 5.

Với bình nước 20 lít, người dân khi sử dụng hết thì mang ra nơi tập kết để đổi bình mới.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 6.

Người dân phấn khởi mang nước về nhà.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 7.

"Nước được trợ cấp nhà tôi chỉ dám dùng cho ăn uống, còn tắm giặt thì phải đến nhờ những nhà không bị ngập lụt", bà Nguyễn Thị Trí, một người dân thôn Nhân Lý cho biết.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 8.

Một chiếc thuyền bị thủng được người dân trát đất sét khi đang trên đường đi lấy nước sạch về sử dụng.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 9.

Huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ 7.525 thùng mỳ tôm, 26.950 kg gạo, 1.850 gói lương khô...cho nhân dân các xã, thị trấn vùng bị úng ngập.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội tấp nập chèo thuyền đi lấy nước miễn phí - Ảnh 10.

Theo thống kê sơ bộ, huyện Chương Mỹ có 1380,9 ha lúa bị thiệt hại, hoa màu bị thiệt hại 307,7 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 603,5 ha... cùng nhiều nhà ở, trường học, trạm y tế bị hư hỏng do nước lũ.

Video: Nắng lên, huyện Chương Mỹ vẫn chìm trong biển nước


Theo Mạnh Đoàn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên