MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi

01-06-2019 - 17:35 PM | Xã hội

Trưa nay, khi chiếc cần cẩu đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) lên khỏi mặt nước thì gãy đôi...

Theo đó, khi chiếc cần cẩu bắt đầu cẩu chiếc xe tải lên khỏi mặt nước, di chuyển vào bờ thì bất ngờ gãy.

Cần cẩu gãy làm đôi làm chiếc xe tải rơi xuống sông thêm 1 lần nữa.

Sự cố rất may không ai bị thương.

Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi - Ảnh 1.

Cần cẩu cẩu xe tải lên khỏi mặt nước...


Khoảng 13h30 chiều 31/5, xe tải mang BKS: 78C -04.627 có tải trọng 17,3 tấn, chở đầy khoai mì chạy qua cầu Tân Nghĩa thì nhịp giữa (dài 21 m, rộng khoảng 4 m) bất ngờ bị sập.
Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi - Ảnh 2.

... nhưng sau đó gãy đôi khiến chiếc xe tải rơi xuống sông thêm một lần nữa


Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, cần cẩu sập do lỗi người vận hành sai kỹ thuật, làm xoắn cần. Sở đang điều một cần cẩu khác đến để tiếp tục khắc phục sự cố.


Lực lượng chức năng xác định xe khoai mì chở quá tải trọng so với trọng tải cho phép của cầu (8 tấn).

Đang cẩu xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp, cần cẩu gãy đôi - Ảnh 3.

Cầu Tân Nghĩa gãy đôi. Ảnh: C.A


Cơ quan chức năng cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập cầu còn có xe ba gác do anh Nguyễn Hoàng Thẩm chạy chở Nguyễn Minh Luân, lưu thông phía trước xe tải, cùng rơi xuống nước.

Lúc sập cầu thì phía dưới sông có chiếc ghe sắt tải trọng 32 tấn do anh Trần Thanh Trinh (38 tuổi) và nhịp cầu đè lên. Vụ việc khiến anh Thẩm và Luân bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu huyện Cao Lãnh cắm biển báo ngưng lưu thông tại 2 đầu cầu, thắp sáng vào ban đêm và không để người dân vào khu vực sự cố để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, tổ chức đưa đò qua sông miễn phí cho người dân lưu thông qua sông; có bảng hướng dẫn cho người dân lưu thông bằng tuyến đường khác thích hợp.

Ông Hùng yêu cầu Sở GTVT huy động phương tiện trục vớt các phương tiện bị chìm tại hiện trường để đảm bảo cho các phương tiện thuỷ lưu thông trở lại; kiểm tra hồ sơ thiết kế cầu, thẩm định và làm chủ đầu tư để khắc phục hư hỏng; nếu tải trọng cầu không đảm bảo như hiện tại thì tính toán phương án hạ tải trọng để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, ông Hùng yêu cầu cơ quan Công an tiến hành ghi nhận hiện trường để xác định trách nhiệm, đối tượng liên quan vụ việc này.

Theo T.Chí

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên