MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đắng lòng" với khu tái định cư nghìn tỷ đẹp lung linh nhưng vắng bóng người tại TP.HCM

09-09-2017 - 10:41 AM | Bất động sản

Tại cuộc họp giữa Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) với Vụ công nghiệp (Ban kinh tế Trung ương), một số ý kiến cho rằng người nghèo trên địa bàn thành phố rất khó khăn để mua được một căn hộ giá rẻ, dù diện tích chỉ từ 45m2. Trong khi đó, các dự án tái định cư đồ sộ với hàng nghìn căn được đầu tư khá bài bản thì lại vắng bóng người ở, hoang tàn và đang dần xuống cấp trở thành... phế tích.

Từ năm 2010 đến nay với chủ trương phát triển đô thị, chỉnh trang bộ mặt thành phố, chính quyền địa phương đã chủ trương đầu tư hai khu tái định cư với quy mô hơn 10.000 căn hộ là Vĩng Lôc B (huyện Bình Chánh) và Bình Khánh (quận 2). Ngay như khu tái định cư Bình Khánh đã được bàn giao cho cư dân thuộc diện di dời giải tỏa trên nhiều quận, huyện nhưng vắng bóng người dọn đến sinh sống.

Đáng nói hơn, được đầu tư khá chỉnh chu với hệ thống giao thông, tiện ích nội ngoại khu rất đầy đủ, nhưng từ năm 2010 đến nay khu tái định cư Vĩnh Lộc B lại trở thành một trong những "điểm đen" về tệ nạn xã hội. Bởi, hầu hết các căn hộ tại đây không có người ở, đang trở thành một bãi rác khổng lồ và là nơi cư ngụ của các đối tượng nghiện hút, mại dâm...


Cư dân được bố trí vào đây phần lớn là dân lao động phổ thông. Trước khi được giải tỏa, họ mưu sinh bằng những gánh hàng rong, những công việc thuê mướn trong nội thành.

Cư dân được bố trí vào đây phần lớn là dân lao động phổ thông. Trước khi được giải tỏa, họ mưu sinh bằng những gánh hàng rong, những công việc thuê mướn trong nội thành.


Hàng nghìn căn nhà đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng

Hàng nghìn căn nhà đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng

Theo ghi nhận, sau gần 6 năm hoạt động, dự án Vĩnh Lộc B hiện còn 23 block chưa có người ở, bụi bám khắp các tay vịn cầu thang, mạng nhện giăng khắp nơi, rác vương vãi toàn bộ khu vực. Nhiều nơi cỏ mọc um tùm, trâu bò tìm đến ăn, trong các góc cầu thang là nơi sinh sống của nhiều người cơ nhỡ. Đáng chú ý là ngay từ phía đường dẫn vào chung cư chưa được rải nhựa, ngày nắng thì bụi bay tứ tung, ngày mưa thì sình lầy. Nhiều người dân cho biết, tại đoạn đường này xe máy bị chài bánh, hay thủng lốp là điều bình thường.


Đáng chú ý là ngay từ phía đường dẫn vào chung cư chưa được rải nhựa, ngày nắng thì bụi bay tứ tung, ngày mưa thì sình lầy.

Đáng chú ý là ngay từ phía đường dẫn vào chung cư chưa được rải nhựa, ngày nắng thì bụi bay tứ tung, ngày mưa thì sình lầy.

Đại diện Ban quản lý cho biết, khu tái định cư Vĩnh Lộc B được xây dựng với vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng trên tổng diện tích 31ha, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010. Toàn khu có 1.939 căn hộ nhưng chỉ có 306 hộ đang ở, nghĩa là vẫn còn tới 1.633 căn đang trống để chờ dân vào ở. Cư dân tại chung cư Vĩnh Lộc B hiện nay toàn bộ cư ngụ tại các dự án cải tạo bờ kênh Tân Hóa – Lò Gốm, dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên,…


Kết nối giao thông không thuận tiện, thiếu tiện ích tối thiểu gây nhiều khó khăn cho người dân nơi đây. Từ Vĩnh Lộc B đi vào trung tâm thành phố quá xa, kẹt xe, đường xuống cấp, xe tải lưu thông ngày đêm.

Kết nối giao thông không thuận tiện, thiếu tiện ích tối thiểu gây nhiều khó khăn cho người dân nơi đây. Từ Vĩnh Lộc B đi vào trung tâm thành phố quá xa, kẹt xe, đường xuống cấp, xe tải lưu thông ngày đêm.


Một số công viên bên trong từng cụm chung cư do không được chăm sóc đang trở thành địa điểm tụ tập của nhiều thành phần vô gia cư

Một số công viên bên trong từng cụm chung cư do không được chăm sóc đang trở thành địa điểm tụ tập của nhiều thành phần vô gia cư


Đã nhiều năm rồi, người dân khu TĐC Vĩnh Lộc B trông chờ môi trường sống cải thiện, nhưng rồi thực tế vần không thay đổi.

Đã nhiều năm rồi, người dân khu TĐC Vĩnh Lộc B trông chờ môi trường sống cải thiện, nhưng rồi thực tế vần không thay đổi.


Được thành phố đầu tư khá tốt về hạ tầng nội - ngoại khu nhưng hoàn toàn vắng bóng người

Được thành phố đầu tư khá tốt về hạ tầng nội - ngoại khu nhưng hoàn toàn vắng bóng người


Nhìn vào bên trong từng că nhà, nhất là ở tầng 1-2 đều chứa đầy rác. Nghiêm trọng hơn, ngay lối lên các cầu thang đều là những bãi rác hối thúi

Nhìn vào bên trong từng că nhà, nhất là ở tầng 1-2 đều chứa đầy rác. Nghiêm trọng hơn, ngay lối lên các cầu thang đều là những bãi rác hối thúi


Trong lúc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị hết sức bức xúc, hàng ngàn căn hộ bỏ hoang tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B và nhiều khu tái định cư trên địa bàn TP là một thực tế rất khó chấp nhận.

Trong lúc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị hết sức bức xúc, hàng ngàn căn hộ bỏ hoang tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B và nhiều khu tái định cư trên địa bàn TP là một thực tế rất khó chấp nhận.


Các tuyến đường nội khu khá rộng nhưng hầu như không ai dám đi lại

Các tuyến đường nội khu khá rộng nhưng hầu như không ai dám đi lại


Những khu đất còn trống để chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư háng nghìn căn hộ tái định cư, nhưng liệu có rơi vào phế tích như những gì đang diễn ra tại đây?

Những khu đất còn trống để chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư háng nghìn căn hộ tái định cư, nhưng liệu có rơi vào "phế tích" như những gì đang diễn ra tại đây?


Trước cửa các căn hộ đều là rác có lẫn kim tiêm

Trước cửa các căn hộ đều là rác có lẫn kim tiêm


Hoang tàn và đầy bẩn thỉu là nhưng4 gì đang xảy ra tại khu tái định cư bề thế này

Hoang tàn và đầy bẩn thỉu là nhưng4 gì đang xảy ra tại khu tái định cư bề thế này

Đăng Khải

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên