MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á

10-01-2019 - 09:12 AM | Sống

Không chỉ cô dâu mà 2 anh em trai của nàng đều sở hữu combo "đẹp - giàu - giỏi", bắt đầu bước chân vào tập đoàn trăm tỷ đô của gia tộc.

Tháng 12/2018, đại thiên kim nhà Ambani kết hôn trong đám cưới xa xỉ bậc nhất thế giới, được báo đài trong nước và quốc tế đưa tin rầm rộ.

Bài tổng hợp dưới đây từ Business Insider sẽ cho bạn biết: Trong nhà Ambani, ai là ai? Họ có địa vị hay quyền lực kinh khủng như thế nào? Kế đó, ta thấy đám cưới xa hoa vào cuối năm 2018 của đại thiên kim nhà này đã xảy ra như một lẽ dĩ nhiên.


Tạp chí Forbes cho biết Ambani là gia tộc giàu nhất châu Á với tổng giá trị tài sản khoảng 42,7 tỷ USD.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

© Reuters

Hào quang gia tộc bắt đầu với Dhirubhai Ambani - người sáng lập tập đoàn Reliance Industries trong ngành vải & dệt may.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 2.

Ảnh chụp nhà sáng lập Dhirubhai vào năm 2002 - © Reuters

Hiện tại, Reliance Industries nằm trong Top 500 công ty có doanh thu "khủng" nhất thế giới, theo tạp chí Fortune.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 3.

© Reuters

Ông Dhirubhai mất năm 2002 ở tuổi 69 mà không để lại di chúc.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 4.

© Reuters

Công ty sau đó cho cả 2 người con trai tiếp quản. Đó là Mukesh (người đứng bên trái trong ảnh, sinh năm 1957) và Anil (sinh năm 1959). Gia tộc bắt đầu dậy sóng.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 5.

Ảnh chụp năm 2000 - © Reuters

Cuối cùng, Mukesh (trái) giành quyền kiểm soát phần lớn công ty Reliance. Ông giữ chức CEO đồng thời chiếm 48% cổ phần công ty. Bloomberg từng có bài viết: "Sự hơn kém 40 tỷ đô về giá trị tài sản chia rẽ anh em nhà giàu nhất Ấn Độ".

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 6.

© Getty

Năm 2005, hai anh em chia nhau quản lí nhiều mảng kinh doanh, với sự ra tay góp sức thương thuyết từ mẹ của họ. Người anh Mukesh kiểm soát dầu mỏ, hóa dầu và mảng tái cấu trúc kinh doanh. Em trai Anil nắm trong tay các mảng xây dựng, viễn thông, năng lượng và giải trí.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 7.

© Reuters

2018 là một năm ăn nên làm ra của Mukesh. Ông có thêm 4 tỷ đô, vượt mặt ông chủ Alibaba Jack Ma để trở thành người giàu nhất châu Á.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 8.

© Getty

Thua anh trai chỉ 2 tuổi nhưng kém tới 40 tỷ đô về giá trị tài sản, năm 2018 lại chứng kiến sự sa sút của Anil. Nhiều mảng kinh doanh của ông gặp vấn đề về pháp lí và thanh khoản.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 9.

© Reuters

Vợ của Anil là cựu diễn viên Bollywood Tina Ambani. Bà Tina hơn chồng 2 tuổi, bằng tuổi với anh chồng Mukesh.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 10.

© Getty

Họ có 2 con trai, đều làm việc trong công ty gia tộc. Người con đầu Anmol Ambani, 27 tuổi, bắt đầu từ năm 2016 là thành viên hội đồng quản trị Reliance Capital (công ty chuyên về các dịch vụ tài chính đa dạng).

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 11.

© Getty

Người em Anshul, 23 tuổi cũng giữ chức Giám đốc điều hành tại Reliance Infrastructure - công ty điện lực tư nhân lớn nhất của Ấn Độ.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 12.

© Getty

Trở lại câu chuyện của Mukesh Ambani - "ông hoàng" trên đỉnh đế chế Reliance cũng như gia tộc Ambani hiện nay. Vợ của ông, Nita Ambani, năm 2016 được Forbes gọi là "Đệ nhất Phu nhân của Ấn Độ trong lĩnh vực kinh doanh".

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 13.

© Reuters

Nita là chủ tịch quỹ từ thiện Reliance Foundation của tập đoàn. Bà cũng liên quan đến các mảng kinh doanh của công ty về thể thao, marketing, thương hiệu, mạng lưới di động, v.v Tóm lại, danh xưng Forbes dành cho bà Nita không phải gọi cho vui miệng.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 14.

© Getty

"Ông bà Ambani lớn" có 3 người con. Anant Ambani - 23 tuổi - người con út bắt đầu xuất hiện tại một số sự kiện và buổi gặp mặt của tập đoàn.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 15.

© AP

2 người con lớn của ông bà Ambani là cặp sinh đôi 27 tuổi Isha và Akash. Cả hai đều học tại các trường trong nhóm Ivy danh giá nhất ở Mỹ.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 16.

© Reuters

Đại thiếu gia Akash đã đính ước với bạn thanh mãi trúc mã - Shloka Mehta, con gái một nhà buôn kim cương nổi tiếng.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 17.

© Getty

Thiên kim Isha của nhà Ambani không chỉ sở hữu sắc đẹp, địa vị đáng mơ ước mà còn rất tài giỏi. Cô giữ các vị trí quan trọng trong mảng bán lẻ, viễn thông của gia tộc. Trước đó nàng đã khẳng định thực lực của mình khi làm việc cho tập đoàn tư vấn quản trị McKinsey ở New York.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 18.

© Getty

Tháng 12/2018, Isha lên xe hoa trong "đám cưới thế kỉ" lớn kinh khủng ở Ấn Độ, được truyền thông quốc tế đưa tin. Chú rể là Anand Piramal, 33 tuổi, gần như sẽ thừa kế một công ty lớn về bất động sản và dược phẩm.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 19.

© Reuters

Cặp đôi chụp ảnh với bố mẹ cô dâu.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 20.

© Reuters

Anh trai sinh đôi Akash và em trai Annant của cô dâu cưỡi ngựa dẫn đoàn trong hôn lễ.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 21.

© Getty

Trong số khách tham dự tiệc cưới có bà Hillary Clinton cùng cô trợ lý lâu năm Huma Abedin...

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 22.

© AP

... và cặp đôi mới cưới trước đó không lâu - "hoa hậu quốc dân" Priyanka Chopra và chồng Nick Jonas...

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 23.

© Reuters

... và ngôi sao Bollywood Shah Rukh Khan, được fan gọi là "Vua của Bollywood" hay "Vua Khan". Tại đám cưới, ông chạm trán "người quen biết lâu năm" là hoa hậu Priyanka Chopra, đề tài này nhanh chóng thu hút các tạp chí Ấn Độ khai thác.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 24.

© Getty

Người ta cũng không thể nào quên sự góp mặt của Beyoncé trong buổi concert dành riêng cho đám cưới xa hoa này. Cô đem đến các bản hit "Crazy in Love", "Naughty Girl" và "Perfect". Bộ ảnh trong trang phục truyền thống Ấn Độ do Beyoncé đăng trên Instagram hiện có 5.794.135 likes.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 25.

© Instagram

Hôn lễ đình đám từ cuối năm 2018 vẫn khiến những người theo dõi ở Ấn Độ phải choáng váng. Họ biết ông Mukesh và bà Nita Ambani còn 2 người con chưa kết hôn nữa.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 26.

© Getty

Khối tài sản của họ theo các chuyên gia sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, ai sẽ là người thừa kế tiếp theo của đại gia tộc này với tổng giá trị tài sản hơn 100 tỷ USD? Bloomberg chỉ nhận định bằng 2 chữ "Không rõ". Khoảng trống chừa lại cho lòng hiếu kì của công chúng là rất lớn.

Đằng sau đám cưới thế kỷ của Ấn Độ năm 2018: Xuất thân hoàn hảo của cô dâu trong gia đình giàu nhất châu Á - Ảnh 27.

Từ trái qua: Anh trai Akash, em út Anant và người chị vừa kết hôn Isha - © Reuters

(Theo Business Insider)

Theo ĐL

Helino

Trở lên trên