MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đằng sau động thái bán ròng của khối ngoại trên TTCK Việt Nam

Giá chứng chỉ quỹ ETF đang thấp hơn NAV đang cho thấy có áp lực bán cổ phiếu trong giỏ ETF và mua chứng chỉ quỹ ETF khi xuất hiện cơ hội bán để hưởng chênh lệch.

Ngày 9/11/2016, khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức ngã ngũ với phần thắng thuộc về ông Donald Trump thì trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đã mua ròng 125 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 3 phiên giao dịch sau đó, khối này đã quay sang bán ròng liên tục, đặc biệt là trong phiên giao dịch hôm qua (14/11) với giá trị bán ròng lên tới 267 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào VNM (hơn 103 tỷ đồng), MSN (36 tỷ đồng), VIC (35 tỷ đồng), HPG (gần 20 tỷ đồng) và SSI (hơn 14 tỷ đồng). Trên HNX họ chỉ mua ròng nhẹ 139 triệu đồng.

Như vậy, tỷ lệ tham gia vào thị trường của khối ngoại trong phiên hôm qua đã tăng lên mức 14,6%, cao hơn so với mức trung bình 9% - 10% kể từ đầu tháng Mười Một.

Động thái này của khối ngoại gieo một chút lo lắng cho nhà đầu tư trên thị trường, một phần bởi sau khi ông Donald Trump đắc cử vị trí Tổng thống của quốc gia có nền kinh tế số 1 thế giới, nhiều yếu tố rủi ro đã được nhắc đến, trong đó có việc các Quỹ đầu tư Nước ngoài đang chuẩn bị biện pháp để ứng phó với các chính sách bất ngờ mà ông Trump có thể đưa ra. Một tình huống đã được tính đến là các Quỹ sẽ xoay trục đầu tư sang các thị trường chứng khoán mới nổi, có tiềm năng hơn và điều này đồng nghĩa với việc khả năng cao sẽ rút ròng ở TTCK Việt Nam.

Tuy nhiên, đó mới là một tình huống được các chuyên gia nêu lên, còn thực tế 3 phiên bán ròng của khối ngoại chưa đủ để nói lên điều gì. Với động thái của khối ngoại ngày hôm qua, một số chuyên gia nhận xét, giá chứng chỉ quỹ ETF đang thấp hơn NAV đang cho thấy có áp lực bán cổ phiếu trong giỏ ETF và mua chứng chỉ quỹ ETF khi xuất hiện cơ hội bán để hưởng chênh lệch. Đó có thể là nguyên nhân hành động của họ.

Theo CTCK Rồng Việt, có thể việc khối ngoại bán ròng hôm nay đến từ quỹ VanEck Vectors Vienam ETF với các lý do sau:

(1) Tỷ lệ tham gia của khối ngoại tăng cao bất ngờ

(2) Các mã bán ròng mạnh đều nằm trong danh mục của quỹ ETF này

(3) Chứng chỉ quỹ ETF này hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu khá cao 3,1% (dữ liệu tại ngày 11/11/2016) dù đã có sự cải thiện từ mức âm 3,9% trong ngày 10/11 trước đó

(4) FTSE Vietnam UCITS ETF cũng đang giao dịch ở mức chiết khấu cao 4,1% nhưng theo dữ liệu cập nhật hôm qua thì không có chứng chỉ quỹ nào bị rút ra.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên