MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đặng Văn Lâm được gọi vì Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều”

19-07-2018 - 14:30 PM | Sống

HLV Park Hang Seo giải thích về quyết định triệu tập thủ thành Đặng Văn Lâm vào danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ, bóng đá Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi, nhưng việc các cầu thủ trẻ có ít cơ hội thể hiện buộc ông phải đặt thêm niềm tin vào Đặng Văn Lâm.

“Đặng Văn Lâm được gọi vì Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều” - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo lo lắng khi Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều. Ảnh - Hóa Võ

"Sau giải U23 châu Á 2018, các thủ môn của chúng tôi không được trao nhiều cơ hội. Như Bùi Tiến Dũng, cậu ấy đã thi đấu rất tốt tại giải đấu trên đất Trung Quốc, nhưng khi về V.League, gần như không có nhiều cơ hội ra sân.

Kinh nghiệm là yếu tố còn thiếu, buộc chúng tôi phải tìm kiếm thêm nhân sự. Việc gọi Đặng Văn Lâm là để đảm bảo sự cân bằng cho đội hình. Dù vậy, điều đó không có nghĩ người khác đã hết cơ hội, tất cả sẽ được thử sức tại giải Tứ hùng và tôi sẽ đưa ra quyết định nhân sự cuối cùng vào sáng ngày 7/8."

“Đặng Văn Lâm được gọi vì Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều” - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo lo Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều nên đã gọi Đặng Văn Lâm lên đội tuyển Olympic Việt Nam.

Đúng như chia sẻ của HLV Park Hang Seo, sau khởi đầu thuận lợi, Bùi Tiến Dũng đã làm quen với băng ghế dự bị. Thủ thành sinh năm 1997 không cạnh tranh nổi với bộ đôi đàn anh Nguyễn Thanh Thắng và Trần Bửu Ngọc. Gần đây, HLV Nguyễn Đức Thắng đã trao nhiều cơ hội hơn, nhưng những gì Tiến Dũng thể hiện chưa mang đến sự an tâm.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 30 tuyển thủ vào đội tuyển Olympic Việt Nam. Sau giải Tứ hùng tại Mỹ Đình gặp các đối thủ là U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman, ông thầy người Hàn Quốc sẽ loại 7 người để chốt danh sách đi Indonesia.

“Đặng Văn Lâm được gọi vì Bùi Tiến Dũng dự bị quá nhiều” - Ảnh 3.

Nhận định về giải đấu tới, HLV Park Hang Seo quyết tâm. "Toàn bộ các cầu thủ sẽ được trao cơ hội để thể hiện bản thân, sau đó tôi sẽ lựa chọn ra nhân sự tốt nhất để tham dự ASIAD 2018. Dù là giao hữu nhưng toàn đội quyết tâm sẽ thi đấu tốt để tạo cú hích cho giải chính thức".

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân ở Hà Nội vào ngày 22/7, sau đó bước vào tập luyện, sẵn sàng tham dự giải Tứ hùng 2018 diễn ra từ ngày 3-7/8. Nhà vô địch sẽ nhận 20.000 đô la tiền thưởng.

Theo Bảo Hân

Trí thức trẻ

Trở lên trên