MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh bom sân vận động trong nhà lớn nhất châu Âu, 19 người thiệt mạng

23-05-2017 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 19 người đã chết trong vụ đánh bom một chương trình ca nhạc ở Manchester Arena, sân vận động trong nhà lớn nhất châu Âu, nằm tại thành phố Manchester, Anh hôm 22/5 khi ca sĩ người Mỹ Ariana Grande tới trình diễn.

Theo hai nhà chức trách Mỹ, đây có thể là một vụ đánh bom liều chết. Cảnh sát Anh thì cho biết có 50 người khác bị thương trong vụ việc mà lực lượng này đang điều tra như một vụ khủng bố. Vài giờ sau vụ việc, cảnh sát cũng thực hiện một vụ nổ có kiểm soát sau khi phát hiện thiết bị khả nghi.

Cảnh sát Anh cho biết, họ nhận báo cáo về vụ nổ lúc 22h35 tại chương trình ca nhạc có sức chứa 21.000 ở sân vận động Manchester Arena, nơi ca sĩ người Mỹ Ariana Grande biểu diễn với sự góp mặt của nhiều khán giả, trong đó có trẻ em. Nếu được xác định là khủng bố, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở nước Anh kể từ khi 4 phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công hệ thống giao thông công cộng London và làm 52 người chết.

Vụ nổ ngày 22/5 xảy ra hai tuần rưỡi trước cuộc bầu cử ở Anh với lợi thế đang nghiêng về đương kim Thủ tướng Theresa May.

Một nhân chứng có mặt tại buổi hòa nhạc cho biết cô cảm thấy một vụ nổ lớn khi đang rời khu vực diễn ra chương trình ca nhạc. Sau đó là tiếng la hét của hàng nghìn người cố gắng thoát ra. Một video xuất hiện trên Twitter cho thấy nhiều khán giả, trong đó có trẻ em, chạy thoát thân khỏi hiện trường.

Catherine Macfarlane, một nhân chứng khác, cho biết, chúng tôi đang đi ra bằng cửa phía bên tay phải thì có một vụ nổ lớn và mọi người bắt đầu la hét. Đó thực sự là một vụ nổ lớn vì tôi cảm thấy mình bị tức ngực. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Mọi người chạy, la hét và cố gắng thoát ra ngoài.

Manchester Arena là sân vận động trong nhà lớn nhất châu Âu, đi vào hoạt động năm 1995 và là địa điểm quen thuộc để tổ chức các chương trình ca nhạc, thể thao. Người phát ngôn của Ariana Grande, cô ca sĩ 23 tuổi người Mỹ cho biết, cô ổn sau vụ tấn công.

Hiện tại, nước Anh đang duy trì mức báo động cao thứ 2, sẵn sàng ứng phó với các vụ tấn công khủng bố tiềm năng. Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết họ thực hiện các vụ bắt giữ nghi can khủng bố hàng ngày. Trước đó, hồi tháng 3, một sinh viên người Anh cải sang đạo Hồi đã gây ra những vụ đâm xe kinh hoàn trên cầu dành cho người đi bộ Westminster ở London, làm 4 người thiệt mạng trước khi sát hại một cảnh sát đang bảo vệ tòa nhà Quốc hội Anh. Y bị bắn chết tại hiện trường.

Linh Anh

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên