MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đất vàng" Mỹ Đình đón nhiều dự án mới

29-03-2018 - 09:24 AM | Bất động sản

Mỹ Đình đã và đang dần trở thành một trong những khu đô thị sầm uất và đáng sống ở phía Tây Thủ đô. Cùng với đó, trong thời gian gần đây, thị trường BĐS khu vực này cũng chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ.

Hơn 5 năm trước, sau khi chính thức được UBND thành phố Hà Nội quy hoạch trở thành khu hành chính mới của Thủ đô, giá đất tại khu vực Mỹ Đình tăng cao nhanh chóng. Ngày nay, Mỹ Đình đã và đang dần dần trở thành một trong những khu đô thị sầm uất và đáng sống ở phía Tây Thủ đô, khi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh liên tục rót vốn xây dựng các dự án lớn tại đây.

Lực đẩy mạnh mẽ khiến Mỹ Đình được xem như một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản Hà Nội là nhờ ưu thế hệ thống cơ sở hạ liên tục được đầu tư phát triển và cải thiện. Có thể kể đến những trục giao thông trọng yếu như quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Hữu Dực, tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội và tuyến đường trên cao nối từ Mai Dịch tới cầu Thanh Trì, kết nối khu vực phía Tây với phía Nam và phía Đông thành phố…

Cùng với những thay đổi về quy hoạch, sự dịch chuyển của các Bộ, ngành quan trọng từ nội đô về gần khu vực này là lực đẩy khiến BĐS Mỹ Đình luôn nóng sốt. Tính đến đầu năm 2018, gần 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều được quy tụ về nơi đây, gồm: trụ sở Bộ Công an, trụ sở Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên - Môi trường, trụ sở của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Ngoại giao…

Đặc biệt khu vực Mỹ Đình có được các yếu tố cần và đủ cho một cuộc sống an cư lâu dài và hạnh phúc về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí,… như: Bệnh viện 198, Bệnh viện Huyết học Trung ương, Khu đô thị The Manor, Trung tâm thương mại The Garden, Keangnam Tower, Trường Marie Curie, Trường Lomonoxop, Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí, Siêu thị BigC, Bến xe Mỹ Đình, Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia,…

Với những điều kiện vô cùng thuận lợi từ hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, vài năm trở lại đây, hàng loạt các ông lớn trong làng BĐS đã đổ về Mỹ Đình với nhiều dự án cao cấp, tạo nên một khu trung tâm mới sầm uất của thủ đô. Trong năm 2018, thị trường BĐS tại đây tiếp tục đón thêm hàng nghìn căn hộ chung cư tọa lạc tại những vị trí đắc địa bậc nhất Mỹ Đình.

Trong đó có tổ hợp thương mại, văn phòng, nhà ở Florence tại 28 Trần Hữu Dực do Phục Hưng Holdings vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu thi công. Dự án gồm 3 tầng hầm, 25 tầng nổi. Từ tầng 1 đến tầng 3 là Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê,  từ tầng 4 trở lên là 480 căn hộ cao cấp…

Ngoài Florence, trong năm nay khu vực Mỹ Đình còn đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung hàng nghìn căn hộ như dự án như The Sun HH1 Mễ Trì tọa lạc ngay tại đường Mễ Trì; Tòa Pearl 2 tại dự án Mỹ Đình Pearl tọa lạc tại ngã 3 đường Châu Văn Liêm và đại lộ Thăng Long; Moncity giai đoạn 2. Ngoài ra Vingroup cũng góp vào nguồn cung khu vực Mỹ Đình với 2 dự án lớn là Vinhomes Green Bay giai đoạn 2 và Vinhomes Melodia Đỗ Đức Dục…

Với với loạt nguồn cung mới đổ bộ năm 2018 các chuyên gia đánh giá, BĐS khu vực Mỹ Đình sẽ là điểm nóng trên thị trường. Cũng theo dự báo của các chuyên gia, nguồn cung căn hộ lớn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường BĐS. Nguồn cung lớn buộc các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn cho thiết kế và dịch vụ tiện ích nhằm tạo sự khác biệt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho khách hàng để chọn được những sản phẩm BĐS tốt nhất.

Nam Anh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên