MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu ấn Việt Nam tại các cuộc thi Kiến trúc, Nội thất tầm cỡ quốc tế

20-09-2017 - 13:30 PM | Sống

Trong những năm gần đây, sinh viên Việt Nam đã và đang khẳng định khả năng của mình khi lọt top nhiều cuộc thi Kiến trúc, Nội thất Quốc tế.

Nếu như trước đây, việc học chỉ gói gọn trên giảng đường, sách vở lý thuyết thì ngày nay, để theo kịp dòng chảy hiện đại, nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng thử thách bản thân khi tham gia vào các cuộc thi trong, ngoài nước. Sinh viên ngành Kiến trúc, Nội thất cũng không phải ngoại lệ. Trong những năm trở lại đây, họ đã và đang khẳng định khả năng của mình bằng việc được vinh danh trên các đấu trường tầm cỡ quốc tế.

Thành tích ấn tượng tại châu Âu

Với nhiệt huyết cháy bỏng, nhiều nhà thiết kế tương lai đã làm rạng danh đất nước khi ghi danh vào top thí sinh xuất sắc của những cuộc thi chuyên môn danh giá, góp phần đưa nền Kiến trúc, Nội thất của Việt Nam nhanh chóng hội nhập với thế giới. Gần đây nhất là thành công của nhóm sinh viên ĐH Kiến Trúc HN tại cuộc thi “Thiết kế Nhà thờ Đạo Tin lành trên mỏm núi nổi tiếng Pulpit Rock” (Na Uy) tháng 7 vừa qua. Trước khi giành giải quốc tế, ba thành viên trong nhóm này cũng từng đoạt giải Nhì cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á (AYDA) vòng thi tại Việt Nam năm 2016.

Nhận được đề bài thách thức là thiết kế một khu du lịch tâm linh ở không gian thiên nhiên lâu đời, các sinh viên Việt đã nghiên cứu và mang tới một ý tưởng hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và kiến trúc. Đó là đề xuất thiết kế một Nhà thờ “ảo” nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, nơi các du khách đeo kính VR để đi vào “phạm vi” không gian thánh đường được lập trình. Ý tưởng thú vị này đã giúp nhóm sinh viên Việt Nam giành Giải Nhất một cách xứng đáng.

Trước đó, năm 2013, Trần Quang Tuyến, chàng trai Việt học tập tại ĐH Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Tambov cũng từng tham gia cuộc thi Thiết kế Kiến trúc tại Nga và vượt lên hàng trăm thí sinh quốc tế để lọt top 3 với luận văn “Sử dụng kết cấu từ tre trong kiến trúc nhà công cộng ở Việt Nam”.

Những mốc son rực rỡ ở khu vực châu Á

Không chỉ đạt thành tích ấn tượng tại các quốc gia phương Tây, các sinh viên Kiến trúc, Nội thất còn thể hiện khả năng của mình ở cuộc thi có độ phủ tầm cỡ châu lục.

Năm 2011, Lương Thị Thanh Bình, sinh viên Việt Nam giành giải Bạch kim danh giá hạng mục Thiết kế Nội thất tại Vòng Châu lục cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Nippon Paint (tiền thân của cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á – AYDA hiện nay). Đây là sân chơi dành cho các sinh viên Kiến trúc, Nội thất được khởi xướng bởi thương hiệu Nippon Paint và đang phủ rộng 15 quốc gia ở châu Á. Cuộc thi được đánh giá cao không chỉ bởi phần thưởng giá trị cả ngàn USD mà còn bởi tính chuyên môn cao, tạo cơ hội cho thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và tranh tài với bạn bè quốc tế.

Tiếp nối thành công năm 2011, năm 2016, MO3 – nhóm Sinh viên đến từ ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng đã lọt top 3 châu lục cùng các cường quốc khác trong đó có cả Nhật Bản, Trung Quốc, ... Với ý tưởng về một mô hình kiến trúc tâm linh hoàn toàn mới: Biến nghĩa trang thành nơi kết nối cộng đồng, MO3 đã thuyết phục được hội đồng BGK và giành được thành tích đáng nể.

Quán quân AYDA 2016 Việt Nam mảng Kiến trúc và mảng Nội thất tại Vòng Châu lục (Indonesia).
Quán quân AYDA 2016 Việt Nam mảng Kiến trúc và mảng Nội thất tại Vòng Châu lục (Indonesia).

Viễn cảnh đầy hứa hẹn cho các nhà thiết kế Việt trẻ khi bước vào nửa cuối năm 2017

Có thể nói, ở nửa đầu năm 2017, các nhà thiết kế Kiến trúc, Nội thất trẻ Việt đã để lại ấn tượng đáng nhớ trên đấu trường quốc tế. Để năm 2017 khép lại thành công, các sinh viên Việt Nam cần tiếp tục giữ vững tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân của các thế hệ đi trước và tham gia vào các đấu trường tầm cỡ quốc tế, một trong số đó là AYDA.

Năm nay, cuộc thi tầm cỡ châu lục này đã đưa ra một đề bài mới lạ: “You for tomorrow - Cuộc sống tương lai từ tầm nhìn hôm nay”. Với chủ đề này, tư duy thiết kế hướng tới tương lai được đề cao. Đó là khả năng của các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất trẻ trong việc hình dung những thay đổi và vấn đề nảy sinh của tương lai, từ đó kiến tạo nên những công trình để phục vụ nhu cầu cộng đồng.

SV ĐH Kiến Trúc Hà Nội tại lễ phát động AYDA 2017.
SV ĐH Kiến Trúc Hà Nội tại lễ phát động AYDA 2017.

Từ tháng 5, các lễ phát động cho mùa thi 2017 cũng đã được tổ chức tại các trường ĐH lớn trên cả nước như: ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp HN, ĐH Kiến trúc TP. HCM… Trong đó, các sinh viên được nghe BGK là các KTS, nhà thiết kế nội thất uy tín định hướng để thực hiện dự án của mình một cách tốt nhất.

Tới thời điểm hiện tại, cuộc thi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên và đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trau dồi học hỏi, chúng ta có quyền hy vọng vào một viễn cảnh tươi sáng cho các nhà thiết kế Việt trẻ trong tương lai.

Để biết thêm chi tiết về thể lệ, quy chế chấm giải và các giải thưởng của cuộc thi AYDA do Nippon Paint tổ chức, truy cập:

http://www.AYDA.com.vn | http://www.facebook.com/AYDAvietnam

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 15/05/2017 đến 16h30 ngày 10/10/2017 qua địa chỉ email: mai.ntn.hn@nipponpaint.com.vn.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên