MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đầu đường xó chợ

Gặp đội lân của những đứa trẻ mồ côi, trẻ lang thang giữa Sài Gòn

Gặp đội lân của những đứa trẻ mồ côi, trẻ lang thang giữa Sài Gòn

24/08/2022 11:21

Không cha mẹ, không nhà cửa, có đứa bị bỏ rơi dưới gầm cầu, đứa tìm đến đội lân như một cứu cánh cuối cùng của cuộc đời. Ròng rã suốt 12 năm, Long Nhi Đường đã trở thành mái nhà chung cho những đứa trẻ kém may mắn có cơ hội được học tập, bắt đầu một cuộc sống mới bên đoàn lân sư.

Con người từ tuổi 50 trở đi, có 4 cái khổ dù là ai cũng nhất định phải tránh thì phần đời còn lại mới được an yên ổn định

Con người từ tuổi 50 trở đi, có 4 cái khổ dù là ai cũng nhất định phải tránh thì phần đời còn lại mới được an yên ổn định

06/04/2021 22:38

Sống trên đời chẳng ai muốn chịu khổ, nhưng dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn phải đối mặt với điều này. Tuy nhiên, có những cái khổ mà bản thân chúng ta có thể tránh được và rất cần phải tránh.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị HĐXX không gọi tên là Vũ “nhôm”

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị HĐXX không gọi tên là Vũ “nhôm”

04/01/2020 16:17

Vũ cho rằng, tên khai sinh do cha mẹ đẻ đặt cho là Phan Văn Anh Vũ, bị cáo đã đề nghị HĐXX không được gọi tên ông ta là Vũ "nhôm".

Không to tiếng, oán trách hay đổ lỗi, đây mới là cách hành xử của người khôn ngoan khi bị kẻ khác coi thường

Không to tiếng, oán trách hay đổ lỗi, đây mới là cách hành xử của người khôn ngoan khi bị kẻ khác coi thường

11/08/2019 12:02

Lữ Khôn thời nhà Minh từng có câu: “Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí.” Viên ngọc, phải mài dũa giữa cát sỏi mới tỏa sáng; con người, phải tự răn mình trước điều tiếng mới làm nên đại nghiệp.

Rời đại học tôi mới nhận ra: Kẻ có tiền đồ nhất chính là người thời đi học biết ra ngoài kiếm tiền hay ít nhất mỗi năm đều cố gắng giành học bổng

Rời đại học tôi mới nhận ra: Kẻ có tiền đồ nhất chính là người thời đi học biết ra ngoài kiếm tiền hay ít nhất mỗi năm đều cố gắng giành học bổng

08/11/2018 08:01

Suy nghĩ còn trẻ tuổi, đang học đại học, chưa nên nghĩ tới việc làm quan chức, kiếm nhiều tiền mà nên hưởng trọn tuổi thanh xuân là hoàn toàn sai lầm.

Trở lên trên