MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu giảm giá 25% trong năm 2018

01-01-2019 - 15:32 PM | Thị trường

Riêng trong quý cuối năm, giá dầu đã giảm hơn 1/3, mức giảm hàng quý mạnh nhất kể từ quý IV/2014.

Giá dầu chốt phiên giao dịch tăng nhẹ, nhưng tính chung trong năm 2018 giá giảm rất mạnh, đánh dấu năm giảm đầu tiên kể từ 2015. Nguyên nhân là do lo ngại dư cung và các yếu tố tác động liên quan tới lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, khiến người mua lảng tránh thị trường trong quý cuối năm.

Trong năm 2018, giá dầu thô kỳ hạn giao sau tại Mỹ (WTI) giảm gần 25%, trong khi Brent giảm hơn 19,5%. Riêng trong quý cuối năm, giá dầu đã giảm hơn 1/3, mức giảm hàng quý mạnh nhất kể từ quý IV/2014.

Chốt phiên 31/12, dầu thô Brent tăng 59 cent, khoảng 1,1%, đạt mức 53,80 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 8 cent đạt 45,41 USD/thùng.

Trong 10 tháng đầu năm, giá dầu Brent đã tăng gần 1/3, lên mức cao 86,74 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, gây lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, khi Washington đưa ra các miễn trừ trừng phạt bất ngờ cho những người mua dầu lớn nhất của Iran, cùng với mối lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu và tăng trưởng kinh tế chậm chạp đã ép giá sụt giảm mạnh trong quý cuối năm.

Mỹ đã vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành nước sản xuất hàng đầu thế giới vào năm 2018, với mức cao nhất mọi thời đại hơn 11,5 triệu thùng/ngày vào tháng 10/2018, Thông tin năng lượng Mỹ vừa cho biết.

Sang năm 2019, các nhà phân tích của hãng Reuters dự kiến giá sẽ giảm. Kết quả của cuộc khảo sát 32 nhà kinh tế và phân tích của hãng Reuters cho thấy giá Brent trung bình dự kiến đạt 69,13 USD trong năm 2019, tăng 5 USD so với dự đoán của nhà phân tích một tháng trước, và so với mức giá trung bình năm 2018 là 71,76 USD. Giá dầu thô nhẹ của Mỹ sẽ đạt trung bình 61,05 USD/thùng vào năm 2019, so với 67,45 USD dự kiến ​​trong cuộc thăm dò trước đó sau khi đạt trung bình 64,98 USD trong năm 2018.

Việc OPEC và các đồng minh đã nhất trí giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương 1% lượng tiêu thụ toàn cầu, kể từ ngày 1/1/2019 sẽ là các yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Nhiều nhà phân tích dự kiến nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng hơn 1 triệu thùng/ngày trong năm 2019, so với mức tăng 1,54 triệu thùng/ngày trong năm 2018, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.


Minh Quân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên