MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch

11-10-2018 - 09:26 AM | Bất động sản

Các dự án quy mô hàng nghìn ha từng được kỳ vọng trở thành bộ mặt của thành phố mới Nhơn Trạch đang rục rịch trở lại.

Swan Park khởi động

Nhiều cây hoa cảnh nhỏ được xếp dài trên đường vào khu đô thị Swan Park, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Một vài công nhân nói số cây này sẽ được chuyển vào trồng trong khu công viên của dự án.

Anh Hải, kỹ sư công trường, cho hay Swan Park sẽ được khởi động lại từ tháng 10. Họ đang dồn lực xây dựng khu công viên cũng như một khu nhà cộng đồng khoảng 1.000 m2 sau lưng 3 căn nhà mẫu. Phần hạ tầng của dự án cơ bản đã được hoàn thiện đầy đủ.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Hoa cảnh được xếp dài trước cổng vào khu dự án. Ảnh: X. Huy.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 2.

Công nhân đang xây dựng khu nhà ở cộng đồng trong dự án. Ảnh: X. Huy.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 3.

Máy xúc, máy đào hoạt động. Ảnh: X. Huy.

Đây là khu nhộn nhịp duy nhất ở Swan Park. Với diện tích hàng nghìn ha, dự án mới chỉ được thực hiện một phần. Còn lại xung quanh, cỏ mọc quanh những khu đất phân lô, thêm cả rừng cao su um tùm.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 4.

Mấy con ngỗng đi lạc trên một khu đất chưa kịp xây dựng. Ảnh: X. Huy.

Nằm ngay mặt tiền đường vành đai 3, cách trung tâm thành phố Nhơn Trạch 16 km và sân bay Long Thành 8 km, khu đô thị Swan Park có diện tích 941,5 ha với quy mô dân số 150.000 người. Đây là dự án nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ, văn phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Swan City và Tín Nghĩa Group.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 5.

Ba căn nhà mẫu được dựng lên trong khuôn viên dự án, có bảo vệ trông coi. Ảnh: X. Huy.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 6.

Dự án được hoàn thiện hạ tầng với đường lớn 4 làn xe. Ảnh: X. Huy.

Đại Phước Lotus bắt đầu có hoạt động xây dựng

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 7.

Phối cảnh Đại Phước Lotus

Đại Phước Lotus nằm gọn trên bán đảo Đại Phước, nối liền trung tâm Nhơn Trạch bằng một cây cầu độc đạo. Diện tích dự án là 464 ha với tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính 64 triệu USD. Dự án này được mệnh danh là hòn ngọc phía Đông Sài Gòn.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 8.

Cầu Đại Phước nối trung tâm Nhơn Trạch với dự án. Ảnh: X. Huy.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 9.

Khu nhà điều hành nối liền sân golf của dự án nằm cạnh bờ sông. Ảnh: X. Huy.

Swan Park được phân thành 7 tiểu khu. Trong đó, Swan Park Garden bao gồm biệt thự, nhà liền kề, shophouse đã được hoàn thiện và mở bán với 710 sản phẩm. Tuy nhiên lượng người ở còn khá hạn chế, nhiều căn biệt thự đã xuống cấp.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 10.

Khu biệt thự vắng vẻ. Ảnh: X. Huy.


Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 11.

Căn hộ hiếm hoi có bóng người. Ảnh: X. Huy.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 12.
Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 13.

Một vài biệt thự có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: X. Huy.

Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty phát triển bất động sản Vina Đại Phước (thuộc Tập đoàn VinaCapital). Vào năm 2017, VinaCapital đã bán toàn bộ dự án cho Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD) của Trung Quốc.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành bến tàu Đại Phước Lotus, công viên ven sông, sân golt 18 lỗ, khu biệt thự 22,4 ha...

Tiểu khu dự án bên cạnh Swan Park Garden cũng đang được đào móng, san lấp. Đây là nơi duy nhất có hoạt động xây dựng tại Đại Phước Lotus.

Dấu hiệu hồi sinh của những dự án tỷ USD ở Nhơn Trạch - Ảnh 14.

Công nhân giờ tan làm. Ảnh: X. Huy.


Theo Xuân Huy

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên