MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu Mỹ mất mốc 50 USD/thùng phiên cuối tuần

08-10-2016 - 13:27 PM | Thị trường

Giá dầu giảm hơn 1% bởi các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá dầu tăng 15% trong 10 phiên giao dịch gần nhất. Bên cạnh đó, số liệu giàn khoan cũng kéo giá dầu khỏi mốc 50 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 79 cent (1,5%) để đóng cửa ở mức 51,93 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm tăng lên 52,84 US/thùng, chỉ kém mức đỉnh năm nay 2 cent.

Diễn biến giá dầu Brent trong vòng 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

Giá dầu WTI giảm 63 cent (1,3%) xuống mức 49,81 USD/thùng. Giá dầu WTI mất 4 tháng để vượt mức 50 USD/thùng nhưng chỉ giữ được mức này trong phiên giao dịch ngày 6/10.

Diễn biến giá dầu WTI trong vòng 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

Mặc dù giảm trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 10% kể từ khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng sơ bộ.

Với việc Chỉ số sức mua/bán tương đối (RSI) của Brent và WTI đạt 69 điểm trong phiên giao dịch trước (kém mức quá mua 1 điểm), việc các nhà đầu tư chốt lời là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tăng tuần thứ 14 trong 15 tuần gần đây cũng dấy lên những lo ngại về việc tình trạng dư cung trong ngắn hạn sẽ trầm trọng hơn.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên