MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu rớt giá, công ty Saudi Arabia đuổi 50.000 nhân viên nước ngoài

02-05-2016 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Công ty xây dựng Binladin Group - do cha của trùm khủng bố Osama Bin Laden thành lập, là một trong những công ty có đông nhân viên nhất Saudi Arabia, bị tố nợ lương công nhân nhiều tháng qua.

Ngay trước Ngày Quốc tế lao động 1-5, báo chí Saudi Arabia loan tin công ty đã sa thải 50.000 nhân viên nước ngoài, dẫn đến hàng ngàn nhân viên biểu tình phản đối và châm lửa đốt hàng loạt xe buýt của công ty.

Ngày 1-5, thiếu tá Nayef al-Sharif - người phát ngôn Cơ quan bảo vệ công dân Mecca, nơi Binladin Group đặt trụ sở, cho biết không có ai bị thương và họ đã mở cuộc điều tra.

Những người biểu tình nói họ bị công ty nợ lương nhiều tháng qua, có người bị nợ lương nửa năm. Hiện công ty chưa bình luận về các vụ biểu tình, cũng không phản hồi cáo buộc của nhân viên.

Các nguồn tin cho biết Binladin Group đang nợ 30 tỉ USD do ảnh hưởng của giá dầu giảm.

Video công nhân Binladin Group đốt xe buýt phản đối bị nợ lương và sa thải - Nguồn: YouTube

Binladin Group được cha của ông trùm al-Qaeda Osama Bin Laden thành lập năm 1931, là một trong những công ty sử dụng lao động lớn nhất Saudi Arabia với tổng cộng 200.000 nhân viên.

Nhiều dự án lớn ở Saudi Arabia do công ty này xây dựng, trong đó có các tòa tháp cao tầng ở thủ đô Riyadh, các trường đại học và các sân bay tại thành phố cảng phía tây Jeddah...

Từ tháng 9-2015, chính phủ Saudi Arabia đã cấm công ty tham gia đấu thầu sau vụ sập cần cẩuthánh địa Mecca làm 107 người thiệt mạng.

Theo Minh Anh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên